Mua vé tàu Tết điện tử, khách vẫn phải đến ga lấy vé

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Mua vé tàu Tết điện tử, khách vẫn phải đến ga lấy vé

Dù đặt mua vé tàu điện tử qua mạng internet, thanh toán cũng như hoàn tất các thủ tục, nhưng khách hàng vẫn phải đến ga lấy vé.

19/11/2014 07:08 AM
703

Sáng 17/11, ngành đường sắt công bố kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp Tết Ất Mùi 2015. Theo đó, từ ngày 1/12 sẽ bán vé cho các hành khách đi tàu trong dịp cận Tết trên hệ thống bán vé điện tử trên website www.dsvn.vn. Mô hình mới này được tổ chức với một kho vé duy nhất cho tất cả các kênh bán vé.

Cụ thể: Mỗi khách hàng được đặt chỗ trên web mỗi lần không quá 4 vé cho 1 chiều.

Trường hợp hành khách đặt chỗ thành công trên hệ thống bán vé điện tử:

Nếu thanh toán trực tuyến: Hành khách đặt chỗ thành công trước giờ tàu chạy từ 24h đến 60h thì phải thanh toán tiền vé trước giờ tàu chạy 12h. Nếu không thanh toán thì số chỗ đã đặt sẽ bị hủy.

Nếu hành khách thanh toán tiền mặt: Chậm nhất 48h sau khi đặt vé thành công, hành khách đến ga trả tiền và lấy vé hoặc đến các điểm giao dịch của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để thanh toán tiền vé.

Tuy nhiên, ngành đường sắt khuyến cáo, sau khi thanh toán tiền vé, hành khách đến ga lấy vé chậm nhất trước giờ tàu chạy là 4h.

 - Ảnh 1

Từ ngày 1-12, hành khách có thể mua vé tàu điện tử và thanh toán qua mạng. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Theo ngành đường sắt, khi đăng ký mua vé trên website, mỗi khách hàng giữ vé đặt chỗ không quá 5 phút. Sau khi đặt được chỗ, hành khách có thể thanh toán trực tuyến hoặc bằng tiền mặt.

Theo đó, đối với hành khách đặt chỗ chờ xếp hàng, khi nhận được thông tin có chỗ, hành khách phải đặt chỗ trong thời gian 10 phút.

Hành khách đã đặt chỗ và thanh toán trực tuyến xong, sau ít nhất 24h thì đến ga lấy vé.

Hệ thống bán vé trên website cho phép hành khách đặt chỗ muộn nhất 24h trước giờ tàu chạy. Sau 24h trước giờ tàu chạy, mời hành khách đến ga mua vé.

Thời gian làm việc của các điểm giao dịch Bưu điện là 7 ngày/tuần, từ 7/30 đến 19h hàng ngày.

Năm nay ngành đường sắt đã thống nhất với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế (VIB Bank) miễn phí dịch vụ cho hành khách đến 53 điểm giao dịch của VIB Bank và 209 điểm giao dịch của bưu điện để đặt chỗ, thanh toán tiền vé.

Đối với những hành khách không lên website đặt chỗ mua vé có thể đến các điểm giao dịch nói trên để thực hiện dịch vụ này. Năm nay, tại các ga Sài Gòn, Hà Nội, ngành đường sắt đưa vào sử dụng hệ thống ke ngang (cao độ bằng với sàn tàu) để hành khách lên xuống thuận lợi.

Đặc biệt, công tác kiểm soát vé của hành khách năm nay chỉ thực hiện một lần tại cửa toa xe, không kiểm soát vé ra vào ga. Người nhà đưa tiễn hành khách được ra vào ga miễn phí theo thời gian và khu vực quy định (trước kia phải mua vé đón tiễn giá 2.000 đồng/người).

Ngoài ra, những hành khách đi tàu trong các ngày cao điểm về các ga từ Vinh (Nghệ An) đến Hà Nội (trước Tết) và từ Nha Trang đến Sài Gòn (sau Tết) phải xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp, có dán ảnh). Quy định trên nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, vé chợ đen…

Riêng từ ngày 1 đến ngày 5/12, ga Sài Gòn, Biên Hòa chỉ bán vé tàu Tết trực tiếp cho các đối tượng chính sách (bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người có công với cách mạng…), hành khách đi tàu những ngày thấp điểm và các hành khách đã đặt chỗ thành công. Sau ngày 5/12, nhà ga sẽ phục vụ cho tất cả các hành khách.

Một diễn biến khác, ga Sài Gòn cho biết, thời gian cao điểm từ ngày 8/2 – 2/3/2015 (tức 20 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến 12 tháng Giêng năm Ất Mùi), trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM, tổ chức chạy 14 đôi tàu khách Thống Nhất với tổng số chỗ (các loại) khoảng 12.000 chỗ/ngày và 5 đôi tàu khu đoạn từ TP. HCM đến các ga Huế, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết với tổng số chỗ khoảng 3.000 chỗ/ngày để chuyên chở hành khách đi từ phía Nam ra các tỉnh phía Bắc và chiều ngược lại trước và sau Tết.

Trong thời gian các ngày Tết (ngày 30, mùng 1, 2, 3 tháng Giêng Âm lịch) vẫn duy trì chạy 5 đôi tàu Thống Nhất và 14 chuyến tàu khách khu đoạn với khoảng 8.000 chỗ ngồi để phục vụ hành khách về ăn Tết muộn, đi du lịch hoặc đi chúc Tết.

Mai Nguyên (Tổng hợp)

Xem thêm video: Dân bức xúc việc buông lỏng quản lý đất đai

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý