Music Bank: Sạn nhiều nhưng vẫn khiến fan thỏa mãn

msstit msstit @msstit

Music Bank: Sạn nhiều nhưng vẫn khiến fan thỏa mãn

Music Bank để lại cho dư luận nhiều chủ đề thảo luận còn fan Việt thì có thêm những kỷ niệm đẹp về Nhạc hội siêu hoành tráng.

31/03/2015 01:04 PM
299

Cách đây khoảng hai tháng, trên các mạng xã hội của Việt Nam bất ngờ xuất hiện thông tin về một đại nhạc hội siêu hoành tráng mang tên Music Bank World Tour quy tụ những ngôi sao Hallyu hàng đầu Hàn Quốc hiện nay khiến các fan Việt vô cùng phấn khích.

Bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn sau 3 năm

Thời điểm đó, dù chưa có xác nhận chính thức từ ban tổ chức hay bất kỳ đơn vị truyền thông nào nhưng hầu hết các fan đã gần như chắc chắn về một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn nhất tại sân Mỹ Đình, Hà Nội trong dịp đầu năm.

 - 1
Ba năm rồi kể từ Kpop Festival 2012, khán giả Việt mới lại được sống lại
những giây phút tràn ngập đam mê và tình yêu với âm nhạc Hàn Quốc.

Phải tới đầu tháng 2, KBS mới chính thức tiết lộ chi tiết về chương trình MusicBank tại Hà Nội đến đông đảo fan và công chúng. Theo đó, cả dàn sao đình đám nhất nhì Kpop hiện nay như EXO, SHINee, SISTAR hay GOT7 đều sẽ có mặt để "đốt cháy chảo lửa" Mỹ Đình vào hôm 28.03.

Ba năm rồi kể từ Kpop Festival 2012, khán giả Việt mới lại được sống lại những giây phút tràn ngập đam mê và tình yêu với âm nhạc Hàn Quốc. Và cũng giống như Kpop Festival năm đó, chương trình sau khi kết thúc đều để lại nhiều điều đáng phải suy ngẫm.

“Mập mờ” chuyện giá vé

Ngày 21.03, chỉ một tuần trước khi chương trình diễn ra, ban tổ chức đã thực hiện một buổi họp báo "không phóng viên và truyền thông", chỉ dành riêng cho những bạn trẻ là fan Kpop tại triển lãm Vân Hồ. Đây là điều chưa từng có trong các sự kiện trước đây và nhờ vậy mà khán giả và đặc biệt là Kpop fan cảm thấy mình đã được ban tổ chức quan tâm và chú ý đến hơn.

Tuy vậy, thông tin giá vé giảm 50% tại sự kiện bên lề này đã khiến nhiều khán giả cảm thấy không biết nên vui hay buồn, nhất là với những bạn đã trót bỏ ra số tiền gần 2 triệu để mua một vé VIP trước đó. Đã có người lên tiếng rằng ban tổ chức nên trả lại tiền cho những tấm vé đã bán ra trước đó nhưng họ chỉ nhận được những cái lắc đầu từ ban tổ chức.

 - 2
Mập mờ trong giá vé khiến nhiều fan bức xúc.

Ngay cả chuyện thông báo bán vé “Siêu VIP” quá muộn cũng khiến fan bức xúc. Có lẽ ban tổ chức nên rút kinh nghiệm thống nhất chuyện vé vào cửa ngay từ sớm để khán giả có sự chuẩn bị tốt nhất.

Tổng duyệt hay “tận thu”?

Chỉ 1 ngày trước khi chương trình diễn ra, hàng trăm bạn trẻ đã háo hức mua vé vào xem buổi tổng duyệt chương trình vào tối 27.03. Tuy nhiên, tất cả fan đều nhanh chóng "vỡ mộng" khi chỉ được thưởng thức vài ba tiết mục đầu rồi nhanh chóng bị nhân viên bảo an đuổi ra ngoài. Không có SISTAR, không có SHINee cũng chẳng có thành viên EXO nào xuất hiện.

 - 3
Ban tổ chức đã "tận thu", lợi dụng tình yêu của fan với thần tượng?

Nhiều fan nữ đã bật khóc ngay trên sân không phải vì tiếc tiền mua vé mà vì chưa được gặp thần tượng. Nhiều hơn thế, họ cho rằng đang bị ban tổ chức lợi dụng tình yêu cháy bỏng dành cho thần tượng để kiếm lời.

"Fan cuồng" đã "cuồng" theo đúng cách

Trái với cách làm việc có phần “mập mờ” của ban tổ chức, các bạn trẻ Việt Nam lần này đã cho thấy mình là những người hâm mộ văn minh và biết ứng xử. Vẫn là những hàng dài fan chờ đón thần tượng ở sân bay hay trước cổng sân vận động Mỹ Đình nhưng không còn cảnh chen lấn xô đẩy, thay vào đó là sự ổn định và có trật tự và kiểm soát từ các cộng đồng fan với nhau.

Ngay cả khi chương trình đã bắt đầu, gần như toàn bộ khu vực có khán giả đứng đều không xuất hiện những hiện tượng phản cảm như các lần trước nữa. Cả biển người chỉ hò reo phấn khích theo từng màn biểu diễn.
Có lẽ sau những lần bị “soi” quá mức từ báo giới và dư luận nên các bạn fan đã ý thức được việc tạo hình ảnh đẹp cho mình chính là đang tạo cho thần tượng cái nhìn đẹp từ công chúng.

 - 4

 - 5
Hình ảnh fan Việt "chuyên nghiệp" hơn

Thậm chí khi chương trình kết thức, đã có rất nhiều khán giả ở lại nhặt rác tại sân vận động theo lời kêu gọi của cộng đồng fan. Việc làm này của các bạn vô hình chung đã mang tới những đánh giá tích cực hơn từ báo chí quốc tế.

Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi định kiến về fan cuồng Kpop. Họ cũng xứng đáng được tôn trọng về tình yêu dành cho thần tượng cũng giống như việc người ta yêu bóng đá hay thể thao.

Hãy thôi phán xét những giọt nước mắt mà các fan rơi vì thần tượng và ngừng việc so sánh nó với giọt nước mắt cho bố mẹ hay người thân, bởi ai cũng có quyền yêu và rơi nước mắt vì những thứ mà mình yêu quý.

Sao Hàn ghi điểm thuyết phục ngay tại “sân khách”

Mỗi lần các thần tượng Hàn Quốc sang Việt Nam đều mang đến những điều thú vị và bất ngờ không chỉ trên sân khấu. Với Music Bank lần này, ngay cả khi còn chưa đặt chân đến dải đất hình chữ S, lực lượng sao hùng hậu đã liên tụccập nhật thông tin, chia sẻ suy nghĩ của mình đồng thời gửi những lời chào đến fan Việt từ rất sớm.

Có thể nói “chiều fan” chính là sở trường của các ngôi sao đến từ xứ củ sâm. Kể từ khi TEENTOP hát “Bèo dạt mây trôi” hay Davichi thể hiện “Hoang mang” vào năm 2012 đã tạo được hiệu ứng tốt ngoài mong đợi, những bài hát bằng tiếng Việt đã được sao Hàn tận dụng triệt để trong các chương trình sau này.

 - 1
“Chiều fan” chính là sở trường của các ngôi sao Hàn Quốc

Hẳn vẫn còn nhiều fan bị mê hoặc với “Người ấy” của EXO hay lâng lâng cùng “Yêu lại từ đầu” của tam ca SHINee, TEENTOP và GOT7. Và rất có thể những ca khúc này sẽ lại trở thành hit trong thời gian tới đây. Điều này chứng tỏ những ca sĩ Hàn Quốc đã hoàn toàn ghi điểm thuyết phục ngay tại “sân khách”.

Bên cạnh đó, khán giả tại Mỹ Đình còn liên tục được hỏi những câu như “Các bạn thấy chúng tôi hát hay không?”, “Chúng tôi phối hợp rất ăn ý phải không?”, “Tôi làm MC có tốt không”, “Các bạn thấy chúng tôi biểu diễn thế nào?”,…Sự thân thiện của những người đứng trên sân khấu dường như đã xóa tan mọi khoảng cách với đám đông phía dưới.

 - 2
Sự thân thiện của những người đứng trên sân khấu dường như đã xóa tan
mọi khoảng cách với đám đông phía dưới.

Fan cảm thấy mình được gần thần tượng hơn, được thần tượng quan tâm hơn, chính sự thân thiện “có bài bản” này đã giúp làn sóng Hallyu phủ sóng khắp thế giới. Có người nói rằng “Nếu bạn muốn biết vì sao chúng tôi lại yêu nhạc Hàn, hãy thử một lần đến xem họ biểu diễn bạn sẽ hiểu”.

Dư âm còn lại sau Music Bank

Đến thời điểm này, toàn bộ dàn sao Hàn đều đã về nước, fan Việt thì có thêm những kỷ niệm đẹp xung quanh đại Nhạc hội siêu hoành tráng MusicBank lần này. Tuy đâu đó vẫn còn nhiều hạt sạn nhưng những gì mà các ngôi sao thần tượng Kpop đã cống hiến trên sân khấu chắn chắn vẫn sẽ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng fan Việt.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý