Năm 2014 quân đội Nga đã tăng cường đáng kể sức mạnh

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Năm 2014 quân đội Nga đã tăng cường đáng kể sức mạnh

Trong năm nay, quân đội Nga đã nhận được 38 tên lửa đạn đạo, hơn 250 máy bay, 280 xe bọc thép và hơn 5000 xe quân sự khác theo Bộ Tổng tham mưu.

12/12/2014 07:41 AM
707

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga đang có kế hoạch mua tới hơn 100 máy bay chiến đấu, hơn 120 máy bay trực thăng, 30 tàu hải quân và 600 xe bọc thép mỗi năm trong 5 năm tiếp theo.

 - Ảnh 1

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov hôm qua cho biết: “Vào cuối chương trình tái vũ trang nhà nước năm 2021, các loại vũ khí hiện đại sẽ chiếm 70 đến 100%”.

Vị tướng này cũng nói thêm rằng 4 trung đoàn phòng không đã được trang bị hệ thống phòng không tiên tiến và 2 lữ đoàn tên lửa đã được trang bị tên lửa đạn đạo Iskander-M. Ông cũng cho biết Hải quân Nga đã đưa vào sử dụng tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Yasen và các tàu diesel- điện lớp Varshavyaka, hai tàu hộ tống lớp Buyan và 3 tàu đổ bộ, tuần tra.

Nga hiện đang thực hiện một kế hoạch tái vũ trang quân đội đầy tham vọng với kinh phí 20.000 tỷ Rúp (bằng khoảng 368 tỷ USD theo giá hiện hành). Chương trình dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020. Chương trình này là một phần của cải cách quân sự năm 2008 trong đó thu hẹp đáng kể quy mô của lực lượng vũ trang, giảm lính nghĩa vụ và gia tăng số lượng các binh sỹ chuyên nghiệp.

Trần Vũ (Theo Sputniknews)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý