Năm 2014 quân đội Việt Nam đã nhận 10 tàu chiến và máy bay

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Năm 2014 quân đội Việt Nam đã nhận 10 tàu chiến và máy bay

Trong tiến trình hiện đại hóa quân đội, năm 2014, một loạt các vũ khí, phương tiện hiện đại đã được trang bị cho Quân đội Nhân dân Việt Nam.

15/12/2014 04:32 PM
926

Hải quân nhận nhiều tàu chiến

Trong năm 2014, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã nhận vào biên chế 2 tàu tên lửa Molniya, 2 tàu pháo TT-400-TP.

Hôm 17/7, Lữ đoàn 167 đã tiếp nhận 2 tàu tên lửa vào biên chế trang bị của đơn vị. Đây là 2 trong số 6 tàu do nhà máy Ba Son đóng theo hợp đồng với Quân chủng Hải quân từ năm 2009, trên cơ sở giấy phép và dây chuyền công nghệ của Nga.

 - Ảnh 1

Một trong 2 chiếc tàu tên lửa Molniya được biên chế cho Lữ đoàn 167.

Các tàu tên lửa này có lượng giãn nước lớn nhất 563 tấn, dài 56,9m, mớn nước 2,4m, vận tốc lớn nhất 42 hải lý/h. Thủy thủ đoàn phục vụ trên tàu gồm 44 người. Khi dự trữ đầy nhiên liệu, tàu có tầm hoạt động 2400 hải lý và chịu được sóng cấp 6 cấp 7.

Tàu trọng tải tuy nhỏ nhưng trang bị hệ thống vũ khí khá mạnh với 16 quả tên lửa chống hạm Kh-35 Uran-E được bố trí ở hai bên sườn tàu. Các tên lửa diệt hạm này có tầm bắn 130 km và được cho là có thể tiêu diệt chiến hạm có lượng giãn nước 5000 tấn.

Ngoài ra trước mũi tàu còn có một pháo tự động AK-176M cỡ nòng 76,2mm với tầm bắn 15 km và tốc độ 130 phát/phút cùng với 2 pháo phòng không cao tốc AK-630M với tốc độ bắn 5000 phát/phút.

Hải quân Việt Nam cũng đã nhận 2 tàu pháo trong nước tự đóng vào tháng 5 và tháng 9. Đây là các tàu do Việt Nam tự đóng với lượng giãn nước 480 tấn khi toàn tải. Tàu có tốc độ tối đa 32 hải lý/h, tầm hoạt động 2500 hải lý và có khả năng tác chiến trong điều kiện sóng cấp 5.

Vũ khí trên tàu gồm pháo hạm tự động AK-176, súng máy phòng không 14,5mm và một pháo tự động 6 nòng 30mm AK-630 có radar dẫn bắn để tiêu diệt mục tiêu trên biển, trên không. Ngoài ra tàu cũng trang bị hệ thống tên lửa phòng không SA-N-14 với 2 ống phóng.

Ngoài 4 tàu đã có mặt trong biên chế nói trên thì hồi tháng 6, nhà máy Ba Son cũng đạ hạ thủy thành công 2 tàu tên lửa Molniya nữa. Hai tàu này sẽ bắt đầu các thử nghiệm trên biển và dự kiến sang năm 2015 sẽ biên chế cho hải quân.

 - Ảnh 2

Chiếc tàu ngầm Kilo thứ 3 Việt Nam mua của Nga đang trong hành trình về Việt Nam. Ảnh minh họa.

Ngay trong thời điểm này, tàu ngầm kilo thứ 3 mà Nga đóng cho Việt Nam đang trên đường về nước. Theo đài Tiếng nói nước Nga, hôm 10/12 tàu đã được đưa lên tàu vận tải của Nga để bắt đầu hành trình về Việt Nam. Như vậy, đến hết năm 2014, Hải quân Việt Nam đã nhận thêm 4 tàu mặt nước và 1 tàu ngầm vào biên chế. Số lượng này sẽ tăng cường thêm năng lực tác chiến của Hải quân Việt Nam.

Không quân nhận 5 máy bay

Theo Airbus Defence & Space, hôm 17/10, một đoàn cán bộ Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không – Không quân dẫn đầu đã đến San Pablo, Tây Ban Nha để dự lễ bàn giao chiếc máy bay Airbus C-295 đầu tiên.

Cũng theo tin của Airbus, chiếc máy bay có số đuôi của Không quân Việt Nam là 8901, là chiếc đầu tiên trong số 3 chiếc C-295 mà Việt Nam đã đạt mua năm 2013. Sau khi bay thử, chiếc máy bay này tiếp tục ở tại San Pablo để phục vụ huấn luyện bay cho các phi công Việt Nam cho đến tháng 12/2014.

 - Ảnh 3

Phái đoàn Việt Nam nhận bàn giao máy bay vận tải trinh sát C-295. Ảnh: Airbus.

Đây là máy bay vận tải, trinh sát tuần tra biển. Ngoài ra nó cũng có thể tham gia nhiệm vụ chống tàu nổi hoặc tàu ngầm thậm chí được sử dụng như máy bay tấn công mặt đất.

Chiếc C-295 dài 24,5m, sải cánh 26m với 2 động cơ cánh quạt. Nó có thể chở được 9 tấn hàng hoặc 71 binh sỹ.

Mới nhất, đầu tháng này, phía Nga đã bàn giao cho Việt Nam 2 máy bay Su-30MK2. Báo Đất Việt dẫn tin từ Interfax-AVN cho biết nhà máy sản xuất máy bay Sukhoi ở Komsomolsk-on-Amur đã bắt đầu cung cấp các máy bay chiến đấu đa năng Su-30MK2 mới cho Việt Nam theo hợp đồng ký kết năm 2013.

 - Ảnh 4

Ảnh của một trong 2 chiếc Su-30MK2 mới về Việt Nam đầu tháng 12.

Nguồn tin của Interfax-AVN cho biết: “Hai trong số 12 chiếc Su-30MK2 trong hợp đồng năm 2013 đã được bàn giao cho Việt Nam vào đầu tháng 12 vừa qua”. Nguồn tin này cũng cho biết đến cuối tháng 12, Sukhoi sẽ tiếp tục bàn giao 2 chiếc Su-30MK2 tiếp theo còn lại 8 chiếc sẽ được bàn giao trong năm 2015.

Như vậy trong năm 2014, Không quân Việt Nam cũng nhận được 5 máy bay gồm 4 tiêm kích đa năng và 1 vận tải trinh sát.

Trần Vũ

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý