Nam sinh chết bất thường: Gia đình gửi đơn VKS tối cao kêu cứu

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Nam sinh chết bất thường: Gia đình gửi đơn VKS tối cao kêu cứu

Nhận thấy cái chết của con trai bất thường, gia đình anh Toản tiếp tục gửi đơn lên VKS tối cao, đề nghị cục điều tra khởi tố hình sự xâm phạm hoạt động tư pháp và Cơ quan điều tra Bộ công an vào cuộc.

03/06/2015 08:06 PM
1,439

Tin tức mới nhất về vụ cháu Hoàng Ngọc Đông chết bất thường dưới ao, cổ quấn 3 vòng xích chó, Luật sư Nguyễn Văn Nguyên (Giám đốc công ty Luật Hưng Nguyên - Đoàn luật sư Hà Nội), người đang nhận trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho cháu Đông cho biết: Ngày 01/6/2015 gia đình anh Hoàng Văn Toản và chị Nguyễn Thị Tình đã gửi đơn kiến nghị lên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cục điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự về tội xâm phạm hoạt động tư pháp của một số cán bộ Công an tỉnh Hà Giang và yêu cầu Cơ quan CSĐT Bộ Công an trực tiếp điều tra để đảm bảo tính khách quan, tránh hiện tượng bao che, bỏ lọt tội phạm.

   - Ảnh 1

Đơn thư của gia đình gửi lên VKS nhân dân tối cao.

Như tin tức đã đưa, vào ngày 4/9/2010, sau khi đi khai giảng năm học mới vào buổi sáng, buổi chiều cháu Hoàng Ngọc Đông (SN 1996), con trai của anh Hoàng Văn Toản và Nguyễn Thị Tình đến trang trại của nhà ông bà Thành Thủy để làm thuê như mọi ngày.

Lúc 18h, theo thường lệ Đông sẽ về ăn cơm cùng bố mẹ. Nhưng đợi mãi không thấy con nên anh Toản đã đi xe máy từ trang trại – nơi vợ chồng anh làm thuê đến trang trại Đông làm thuê để tìm con.

Khi ra đến khu vực bờ ao nhà ông Thành, anh Toản cùng một số người hàng xóm phát hiện ra xác Đông dưới ao, cổ quấn 3 vòng xích chó, một đầu xích buộc vào trụ bê tông nặng gần 50 kg.

Từ ngày xảy ra vụ việc, sau khoảng 1 năm, Công an tỉnh Hà Giang gửi báo cáo kết quả điều tra vào ngày 23/9/2011 về cho gia đình anh Toản.

Bản báo cáo kết quả điều tra có đoạn ghi: Khám nghiệm tử thi Hoàng Ngọc Đông không phát hiện có dấu vết do ngoại lực tác động. Quá trình điều tra, xác minh chưa phát hiện dấu hiệu của tội phạm.

Nhận được bản kết luận này, anh Toản cùng gia đình vô cùng bức xúc bởi theo anh, có quá nhiều tình tiết vô lý trong bản kết luận. Vì thế, gia đình anh Toản đã nhiều lần viết đơn tố cáo, đơn khẩn thiết đề nghị giúp đỡ và giải quyết… gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét.

Sau rất nhiều đơn kêu cứu, tố cáo của gia đình, ngày 22/10/2013, Đại tá Hầu Văn Lý – Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra CA tỉnh Hà Giang có công văn trả lời. Công văn thông báo quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi giết người vì thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm.

Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau anh Toản lại được Công an tỉnh triệu tập lên, khi đó Đại tái Đặng Văn Bàn - Trưởng phòng điều tra tổng hợp PC44 (hiện nay là Chánh văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang) thông báo bằng miệng vụ án đã bị tạm đình chỉ mà không nêu rõ lý do, không trao cho anh Toản Quyết định tạm đình chỉ.

Dù vụ án đã khởi tố nhưng liên tục bị đình chỉ. Trong "Đơn tố cáo hành vi phạm tội xâm phạm hoạt động tư pháp, làm sai lệch hồ sơ vụ án, không truy cứ trách nhiệm hình sự người có tội" và "Đơn kiến nghị chuyển vụ án hình sự giết người, có dấu hiệu bao che, làm sai lệch hồ sơ vụ án" gửi lên VKS và Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an có ghi: "3 tháng sau tôi (anh Toản- PV) được ông Đặng Văn Bàn - Trưởng phòng PC45 gọi lên thông báo bằng miệng vụ án đã bị tạm đình chỉ mà không cho tôi biết lý do".

Gần đây nhất, ngày 25/3/2015, anh Hoàng Văn Toản cùng gia đình tiếp tục gửi đơn tố cáo lên Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Giang, Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang và Giám đốc công an tỉnh Hà Giang để đòi lại công bằng cho con trai mình.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc này.

Mộc Miên

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý