Nam vương Malaysia qua đời vì bệnh ung thư bạch cầu

msstit msstit @msstit

Nam vương Malaysia qua đời vì bệnh ung thư bạch cầu

(Ngoisao.vn) Nam vương Malaysia 2014 Muhammad Syazwi đã qua đời ở tuổi 24 do căn bệnh ung thư bạch cầu quái ác.

04/11/2014 12:10 PM
4,823

Mới đây, hàng loạt các trang báo Malaysia đưa thông tin về việc "Nam vương Malaysia 2014" Muhammad Syazwi đã qua đời vì căn bệnh ung thư bạch cầu hiểm nghèo sau một thời gian dài chống chọi. Sự việc này khiến cho nhiều người hâm mộ bàng hoàng và tiếc thương khi tuổi đời của Muhammad còn quá trẻ (24 tuổi).


Muhammad Syazwi

Theo người thân của Muhammad thông báo thì anh đã bị căn bệnh bạch cầu này từ lâu, trong giai đoạn cuối cùng của bệnh, hệ hô hấp của Muhammad bị suy giảm trầm trọng và anh luôn phải duy trì sự sống bằng ống thở. Sau đó, Muhammad bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu trước khi qua đời. Gia đình anh còn chia sẻ thêm, mặc dù biết mình không thể qua khỏi nhưng Muhammad vẫn kiên cường sống cho đến những giây phút cuối cùng.


Muhammad Syazwi trong những ngày cuối cùng trên giường bệnh


Muhammad ở hữu chiều cao 1m83, thân hình cường tráng và đang theo học
tại Đại học Kuala Lumpur Metropolitan


Muhammad Syazwi được đánh giá là một trong những mỹ nam toàn tài của Malaysia

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý