Nga chi 400 triệu USD mua sát thủ chống tăng siêu âm

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Nga chi 400 triệu USD mua sát thủ chống tăng siêu âm

(Quốc phòng)  Ngày 22/7, nhà máy sản xuất vũ khí Izhmash của Nga, nơi sản xuất loại súng tiểu liên AK “Kalashnikov” huyền thoại, cho biết họ đã giành được hợp đồng trị giá 13 tỷ rúp (khoảng 400 triệu USD) cung cấp tên lửa chống tăng cho Bộ Quốc phòng Nga.

24/07/2013 02:01 PM
768

TIN LIÊN QUAN

Tên lửa Vikhr-1 được trang bị trên máy bay trực thăng tấn công Ka-52

Tên lửa Vikhr-1 được trang bị trên máy bay trực thăng tấn công Ka-52

Đây sẽ là một trong những "đơn hàng nhà nước lớn nhất của công ty trong những năm gần đây". Theo hợp đồng, nhà máy Izhmash sẽ cung cấp tên lửa chống tăng siêu âm, tầm xa Vikhr-1 cho quân đội Nga vào cuối năm 2015, giám đốc điều hành Konstantin Busygin cho biết.

Hợp đồng cung cấp tên lửa Vikhr-1 sẽ cho phép nhà máy Izhmash giải quyết được hầu hết các vấn đề tài chính của họ, với khoản nợ hiện tại ở mức 3 tỷ rúp.

 

Ông Busygin cũng cho biết nhà máy đã yêu cầu chính phủ Nga hỗ trợ tài chính để hoàn thành việc sáp nhập với nhà máy sản xuất súng Izhmekh với tên gọi mới là Kalashnikov.

 

Izhmash đã sản xuất loại súng huyền thoại Kalashnikov kể từ năm 1949, và hiện tại họ sản xuất hơn 70 loại vũ khí, bao gồm súng ngắn, súng trang bị cho máy bay, đạn pháo chính xác, cùng với một loạt súng thể thao và súng săn, trong khi nhà máy Izhmekh nổi tiếng về sản xuất súng ngắn Makarov và Yarygin.
 
Tên lửa Vikhr là loại tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser, được trang bị cho các trực thăng tấn công Ka-50 và Ka-52 và máy bay cường kích Su-25 của Nga.
 
Tên lửa chống tăng Vikhr-1 phù hợp để trang bị cho cường kích cơ Su-25, trực thăng tấn công Ka-50/52 và các xuống tuần tra cao tốc hiện có trong biên chế quân đội Nga.
 
Điểm mạnh của tên lửa 9K121 Vikhr-1 (tên mã NATO: AT-16 Scallion) so với các dòng tên lửa chống tăng trước đó của Nga như: AT-3, AT-6 Ataka, là tốc độ tên lửa đạt ngưỡng siêu âm (610m/giây); khả năng dẫn bắn trong mọi điều kiện thời gian thời tiết (sử dụng phương thức dẫn bắn bám chùm la-de và quang ảnh); khó bị gây nhiễu và sử dụng đầu đạn HEAT đa dụng…
 
Đặc biệt, Vikhr-1 là sử dụng công nghệ dẫn bắn bám chùm la-de có công suất bằng 1/10 ngưỡng cảnh báo của hệ thống cảnh giới trên xe tăng nên rất khó bị phát hiện và ngăn chặn. Dòng tên lửa chống tăng này của Nga trang bị đầu nổ đa dụng, thay vì các loại đặc thù (3 loại đầu nổ riêng biệt) trên tên lửa chống tăng thế hệ cũ.
 
Vikhr-1 có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 10-12km. Đầu đạn lõm xuyên phá mảnh nặng 12kg của Vikhr-1 có thể xuyên thủng giáp mọi loại xe tăng hiện đại trên thế giới với khả năng xuyên 1.000mm giáp thép tiêu chuẩn RHA có trang bị giáp phản ứng nổ (ERA). Xác suất bắn trúng mục tiêu của Vikhr-1 đạt tới 80%.
  • M.T (Tổng hợp theo ANTĐ, QĐND)

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý