Nga chuẩn bị cho chuyến bay đưa con người lên Mặt Trăng

mesu mesu @mesu

Nga chuẩn bị cho chuyến bay đưa con người lên Mặt Trăng

Theo hãng tin Nga ITARTASS, Nga đã lên kế hoạch cho chuyến bay đưa con người lên Mặt Trăng, với chi phí 100 tỷ ruble (khoảng 2,8 tỷ USD).

07/08/2014 11:58 AM
900

Trưởng phòng hành tinh học hạt nhân thuộc Viện Nghiên cứu vũ trụ (IKI) Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAN) Igor Mitrofanov cho biết để chuẩn bị cho một chuyến bay đưa con người lên Mặt Trăng, sắp tới, Nga sẽ phóng lên thiên thể này các trạm mặt trăng tự động.

Hiện nay 3 trạm mặt trăng tự động gồm Mặt Trăng-25, Mặt Trăng-26 và Mặt Trăng-27 đang được chế tạo và dự kiến sẽ được phóng lên lần lượt vào các năm 2017, 2018 và 2019. Trạm Mặt Trăng-25 và Mặt Trăng-27 là thiết bị đổ bộ có thời gian hoạt động 1 năm, Mặt Trăng-26 là thiết bị quỹ đạo có thời gian hoạt động 2 năm.

Theo ông Mitrofanov, nhiệm vụ của Mặt Trăng-25 là giúp phục hồi lại khả năng đổ bộ của thiết bị không người lái lên bề mặt Mặt Trăng. Cuộc đổ bộ sẽ được thực hiện ở khu vực cực của Mặt Trăng. Trước đó, các cuộc đổ bộ được thực hiện ở khu vực quỹ đạo và khu vực giữa quỹ đạo và cực.

Cuộc đổ bộ sẽ được thực hiện ở khu vực cực của Mặt Trăng.

Mặt Trăng-26 sẽ bay vào quỹ đạo Mặt Trăng và nghiên cứu bề mặt của nó trong vòng 2 năm để chọn nơi đặt căn cứ trong vòng 10 năm tới. Dự kiến các cực của Mặt Trăng sẽ là nơi đặt căn cứ này.

Mặt Trăng-27 sẽ đưa lên đó toàn bộ các thiết bị và lấy đất Mặt Trăng từ độ sâu 2m để nghiên cứu. Ngoài ra, Mặt Trăng-27 sẽ được sử dụng để tập đổ bộ chính xác cao (độ chính xác lên đến 100m).

Nếu cả 3 trạm này thực hiện đổ bộ thành công và trải qua cái gọi là "đêm Mặt Trăng" kéo dài 2 tuần thì có thể được xem đã hoàn thành nhiệm vụ.

Kế hoạch nghiên cứu Mặt Trăng này nằm trong khuôn khổ Chương trình vũ trụ liên bang mới giai đoạn 2016-2025.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2016-2018, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga sẽ cùng Cơ quan Vũ trụ châu Âu thực hiện dự án nghiên cứu về Sao Hỏa; năm 2016 Nga sẽ cùng Liên minh châu Âu và Nhật Bản nghiên cứu Sao Thủy; năm 2017 dự định phóng kính viễn vọng thiên văn "Quang phổ;" năm 2019 phóng tàu thăm dò lên Mặt Trăng; năm 2020 phóng Đài quan sát vũ trụ; từ năm 2021-2023 phóng tàu thăm dò quỹ đạo và tàu đổ bộ Mặt Trăng.

Theo Vietnamplus.vn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý