Nga coi sự mở rộng quân sự của NATO là mối đe dọa chính

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Nga coi sự mở rộng quân sự của NATO là mối đe dọa chính

Việc NATO mở rộng khả năng quân sự là một trong những mối đe dọa chính đối với an ninh quốc gia Nga theo Học thuyết quân sự mới của nước Nga.

28/12/2014 08:36 AM
448

Văn bản học thuyết được Tổng thống Nga ký và công bố hôm qua nói: “Sự tăng cường và mở rộng quân sự của NATO về phía biên giới Nga là một trong những mối đe dọa chính đối với an ninh của Nga”.

 - Ảnh 1

Các mối đe dọa khác từ bên ngoài gồm việc phát triển và triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược, việc thực hiện học thuyết ‘tấn công toàn cầu’ của Mỹ, các kế hoạch đặt vũ khí trong không gian cũng như triển khai các vũ khí chính xác cao.

Ngoài ra, lần đầu tiên, học thuyết quân sự Nga đã đề cập đến việc bảo vệ lợi ích của Nga ở Bắc Cực như một trong những ưu tiên chính của lực lượng vũ trang.

Trong tháng 12 này, Tổng thống Nga cũng đã nói rằng Nga không có kế hoạch quân sự hóa vùng Bắc Cực nhưng đã có biện pháp cần thiết để đảm bảo khả năng quốc phòng trong khu vực.

Trần Vũ (Theo Sputniknews)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý