Nga đáp trả 'đòn tấn công nhanh toàn cầu' của Mỹ

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Nga đáp trả 'đòn tấn công nhanh toàn cầu' của Mỹ

Nga đang nghiên cứu chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới để đáp trả khái niệm “đòn tấn công nhanh toàn cầu” của Mỹ.

05/06/2014 10:02 AM
656

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Borisov cho hay, dự kiến Nga sẽ hoàn thành tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hạng nặng có tên gọi Sarmat vào quãng năm 2018 - 2020. Hiện một số cơ quan nghiên cứu do Trung tâm Tên lửa quốc gia mang tên Maleyev đứng đầu đang phát triển tên lửa này. Tên lửa đang trong giai đoạn thiết kế thử nghiệm.

 - Ảnh 1

Hình vẽ tên lửa đường đạn Avangard.

Ông Yuri Borisov cho biết Sarmat sẽ là tên lửa có một không hai trên , có thể tấn công qua cả Bắc cực và Nam cực và có khả năng vượt qua hầu như mọi cản trở, mọi hệ thống phòng thủ tên lửa.

Ngoài ra, khả năng mang tải trọng lớn của tên lửa cho phép bố trí trên tên lửa không chỉ các đầu đạn mà cả các hệ thống đột phá phòng thủ tên lửa khác nhau.

Động thái này của Nga được cho là đòn đáp trả sáng kiến “Đòn tấn công nhanh toàn cầu” (Prompt Global Strike) của Mỹ. 

Với sáng kiến này, Mỹ dự tính chế tạo các hệ thống vũ khí tấn công (ICBM hiện đại hóa sâu, tên lửa hành trình siêu vượt âm, pháo laser, pháo ray điện từ....) có khả năng tấn công bằng vũ khí phi hạt nhân vào mọi vị trí trên trái đất trong vòng 1 giờ.

C.P

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý