Học thuyết ghi: “Nga có quyền sử dụng v để đáp ứng với việc sử dụng các loại vũ khí hạt nhân hoặc bất kỳ loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nào chống lại nga hoặc các đồng minh của mình, cũng như trong trường hợp một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường, đe dọa sự tồn tại của Nhà nước”.
Theo học thuyết mới, việc ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân hoặc bất kỳ loại hình khác của xung đột là cốt lõi của chính sách quốc phòng Nga.
Cũng theo học thuyết, Tổng thống Nga sẽ là người quyết định cuối cùng về việc có sử dụng vũ khí hạt nhân hay không.
Học thuyết cũng nhấn mạnh rằng việc NATO đang tăng cường Nga.
Trần Vũ (Theo Sputniknews)