Nga thành lập quân chủng mới: Lực lượng đường không vũ trụ

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Nga thành lập quân chủng mới: Lực lượng đường không vũ trụ

Ngày 3/8/2015, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố thành lập Quân chủng mới – Lực lượng đường không vũ trụ.

04/08/2015 02:08 PM
71

Theo đó, lực lượng này chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/8.

Lực lượng đường không vũ trụ được thành lập với sự hợp nhất của Không quân và Bộ đội đường không vũ trụ.

Đây được cho là phương án tối ưu để cải tiến hệ thống phòng thủ đường không vũ trụ của Nga dưới sự chỉ huy thống nhất.

   - Ảnh 1 Quân chủng mới sẽ là "lá chắn thép" bảo vệ lãnh thổ Nga

Sự thống nhất tất cả các lực lượng (gồm không quân, bộ đội phòng không và phòng thủ vũ trụ, các lực lượng vũ trụ và phương tiện của các lực lượng vũ trang Nga) cho phép hoạch định nhanh chóng chính sách phát triển quân sự, giải quyết các nhiệm vụ trong lĩnh vực đường không vũ trụ, nâng cao hiệu quả sử dụng các lực lượng này và bảo đảm phát triển liên tục, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ mới.

Bên cạnh đó, Quân đội Nga tiếp tục xây dựng hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa bởi theo quan điểm của giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga, “Lá chắn vũ trụ” của Nga sẽ gồm 2 thành phần nòng cốt (quỹ đạo và các trạm theo dõi mặt đất).

Nguyễn Hoàng

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý