Nga tố Mỹ đơn phương sử dụng vũ lực quân sự

mesu mesu @mesu

Nga tố Mỹ đơn phương sử dụng vũ lực quân sự

Ngoại trưởng Nga cho rằng Washington đã công khai tuyên bố quyền sử dụng vũ lực đơn phương vào bất kỳ nơi nào họ thấy phù hợp lợi ích riêng của mình.

28/09/2014 10:10 AM
811

RIA cho hay ngày 27/9 khi tham gia kỳ họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga đã nói: “Washington đã công khai tuyên bố quyền sử dụng vũ lực đơn phương vào bất cứ nơi nào nó thấy phù hợp để bảo vệ lợi ích riêng của mình. Tham gia quân sự đã trở thành bình thường mặc dù tất cả các hoạt động quân sự được Hoa Kỳ cầm đầu trong những năm gần đây đã không may mắn”.

 - Ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Lavrov.

Ông Lavrov đã nhắc lại các hoạt động tại Nam Tư, Iraq, Lybya và Afghanistan làm ví dụ và nói rằng Mỹ chỉ chịu ngừng tay ở Syria năm 2013 nhờ những nỗ lực ngoại giao tuyệt vời của các nước.

Sau cùng, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: “Người ta không thể không cảm thấy rằng nhiều mục tiêu của cuộc “cách mạng màu” và các hoạt động khác nhằm thay đổi chế độ chính trị chỉ để kích động hỗn loạn và bất ổn”.

Trần Vũ (Theo RIA Novosti)

Xem thêm video clip : Clip các vũ khí hiện đại nhất của Nga trong tập trận Vostok 2014

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý