Ngải cứu hay ngải, là một loài thực vật rất phổ thông. Sách "Bản thảo cương mục" đã miêu tả về hình dạng, tính chất của nó: "Loại cỏ này sống nhiều năm trên núi, tháng hai nảy mầm mọc thành khóm. Thân mọc thẳng, màu trắng; cao bốn, năm thước. Lá phát triển tứ phía. Bắt đầu khô sau khi sương giá". Loài thực vật phổ thông này, tuy thế mà mang nhiều ý nghĩa văn hóa khá đậm nét.
Trước tiên, ngải cứu thường được dùng để xem bói thay cho cỏ thi. Cỏ thi trước đây được gọi là cỏ thần, đa thọ, đứng đầu trong các loài cỏ, thời cổ được dùng để bốc phệ (xem bói). Nhưng cỏ thi không dễ tìm, vì thế thường được thay thế bằng cỏ ngải. Do đó, nó có tác dụng lớn về mặt xua đuổi tà ma, điều không lành.
Cuốn "Nhĩ nhã" đã gọi ngải là điểm tụ tiêu của miếng băng đá để lấy lửa. Đến thời đại gần dây, vẫn còn có người dùng ngải nhung để lấy lửa, tức dùng con dao đánh lửa bằng cách quẹt vào nhau tóe ra hoa lửa, đốt cháy ngải nhung, đùng để châm thuốc, hoặc đốt thanh lưu huỳnh để tạo lửa. Ngoài ra, người xưa còn thường dùng ngải nhung để châm đèn. Có tác dụng thắp sáng, nên ngải cứu giống như biểu tượng của may mắn.
 |
| Cây ngải cứu |
Công dụng lớn nhất của ngải cứu là châm cứu. Y học cổ đại có nhiều ghi chép về công dụng này của ngải cứu, những câu chuyện thần kỳ liên quan cũng rất nhiều. Những ghi chép này có tính chân thực nhất định, đều nói về tác dụng độc đáo của ngải cứu trong châm cứu.
Trung Quốc xưa dùng ngải cứu đuổi tà ma trong ngày tết Đoan Ngọ, hoặc làm thành hình nộm cắm ngải trên cửa, hoặc làm ngải hổ (dây băng cuốn lá ngải) cài lên tóc. Cơ sở trừ độc trong những chuyện dân gian này, xuất phát từ giá trị làm thuốc của ngải cứu.
Ngải cứu có tính ôn, vị đắng, lá có tác dụng điều trị đau bụng kinh, thổ huyết, xua giá lạnh. Còn có thể chế thành tinh dầu ngải, có tác dụng trị ho, chữa viêm và tiêu viêm, trị hen suyễn.
Một số người thường dùng lá ngải làm túi thơm, treo bên mình, với mong muốn xua đi bệnh tật, tà ma, mang lại may mắn.
Trong tiếng Hán, từ "ngải" đồng âm với từ "ái" ( yêu), vì thế nếu bạn dùng túi thơm hình trái tim có đựng lá ngải bên trong, sẽ mang lại may mắn về tình yêu. Đem làm quà tặng cho người yêu, sẽ kết chặt tình cảm giữa hai người.
Dưới đây là cách làm túi thơm hình trái tim. Bạn có thể bỏ lá ngải cứu vào, mang bên mình, xua tà ma, đuổi bệnh tật và gọi tình yêu tới.
Nếu bạn không muốn tự may, có thể mua sẵn túi thơm rỗng cho ngải cứu vào, nhưng trên thị trường rất hiếm túi hình trái tim, chỉ có thể mua túi hình vuông thông dụng.
Chuẩn bị:
- Vải vụn
- Một tờ giấy trắng, bút chì
- Kim chỉ, kéo cắt
- Một đoạn đăng ten nhỏ
- Bông nhồi
- Ngải cứu phơi khô
Cách làm:
Bước 1:
Cắt 2 đoạn đăng ten độ dài10cm!
 |
Bước 2:
Gấp đôi tờ giấy trắng lại, dùng bút chì vẽ một nửa trái tim như hình dưới.
Sau đó cắt tờ giấy theo đường vẽ, mở ra và ướm lên tấm vải. Lưu ý: tấm vải này cũng gập làm đôi.
 |
 |
Bước 3:
Dùng bút chì vẽ theo mẫu trái tim lên mặt trái của vải.
 |
Bước 4:
Sau đó úp mặt trái vào nhau, may các đường dọc theo đường viên của trái tim.
Gần đến đoạn đầu thì gấp đôi một đoạn đăng ten lại, nhét vào giữa rồi khâu cố định lại một chút nhưng vẫn để chừa lại một đoạn để nhồi bông cho túi phồng và cho ngải cứu vào.
 |
 |
Bước 5:
Cuối cùng, bạn nhồi bông và ngải cứu phơi khô vào, khâu lược để giữ kín mép túi nhưng khi cần có thể tháo chỉ ra, thay ngải cứu mới. Khâu nốt đoạn đăng ten thừa vào đỉnh trái tim để làm móc đeo.
 |
Đây là thành quả mang lại may mắn cho bạn.
 |
Theo Xzone