Ngắm hoa anh đào xanh hiếm có ở Nhật Bản

mesu mesu @mesu

Ngắm hoa anh đào xanh hiếm có ở Nhật Bản

Loài hoa anh đào màu xanh có tên khá sang trọng: Gyoikou Zakura, nghĩa là Ngự Y Hoàng Anh.

06/05/2014 10:23 PM
2,341

Hàng năm, từ cuối tháng 1 cho đến đầu tháng 5, hoa anh đào nở rộ trải dài khắp Nhật Bản. Anh đào Nhật Bản thường có sắc hồng dịu nhẹ làm say đắm lòng người.

Tuy nhiên, hoa anh đào còn có các màu sắc khác nhau như trắng, đỏ,… và đặc biệt loài hoa này còn có loại màu xanh khá đặc biệt và hiếm có. Ngay cả những người Nhật Bản cũng trở nên ngất ngây khi được ngắm nhìn những bông hoa này.


Hoa anh đào màu xanh tạo nên vẻ khác biệt bên cạnh loài hoa anh đào màu hồng

Những cây hoa anh đào màu xanh này có một cái tên không hề tầm thường: Gyoikou Zakura, có nghĩa là Ngự Y Hoàng Anh. Cái tên này xuất phát từ việc màu xanh của loài hoa này được sử dụng trong sản phẩm may mặc của những quý tộc trong thời kỳ Heian (794-1185).


Anh đào màu xanh có cái tên khá sang trọng là Gyoikou Zakura nghĩa là Ngự Y Hoàng Anh.

Với một cái tên nghe có vẻ vương giả như vậy, nhiều người dân Nhật Bản đang đi trên đường săn tìm những bông hoa này.

Ngự Y Hoàng Anh là hoa 5 cánh như dính vào nhau, đặc biệt uốn ngửa ra và màu hoàng lục (xanh lá cây và giữa có sọc trắng). Chính màu sắc của loài hoa này khiến người ta hay bị nhầm lẫn giữa hoa và lộc non mới nở, vì vậy nhiều người không nhận ra là cây đang nở hoa.


Người dân và du khách có thể ngắm hoa anh đào màu xanh vào cuối tháng 4.

Hoa anh đào xanh nở muộn nhiều hơn ở Yoshino và đây là những bức ảnh được chụp vào cuối tháng 4 tại Noto, Ishikawa.


Sắc xanh trải dài ở nhiều vùng Nhật Bản.

Cây Ngự Y Hoàng Anh nằm rải rác xung quanh Nhật Bản và thời điểm tốt nhất để xem là vào cuối tháng 4, tại một số khu vực chẳng hạn như Kakegawa ở tỉnh Shizuoka.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý