Ngày 25/5 sẽ xử phúc thẩm vụ tông chết công an viên

mesu mesu @mesu

Ngày 25/5 sẽ xử phúc thẩm vụ tông chết công an viên

Tham gia giao thông với tốc độ cao, lạng lách đánh võng và cố tình không chấp hành hiệu lệnh của đơn vị chức năng, Vũ Văn Phong đã gây tai nạn làm một công an viên hy sinh.

23/05/2015 11:01 AM
223

Vào ngày 25/5, Tòa án nhân dân tối cao tại tỉnh Nam Định sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Vũ Văn Phong (sinh năm 1992, trú tại xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam định) về tội danh “Vi phạm các quy định về giao thông đường bộ”.

Trước đó, vào ngày 17/12/2014, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Văn Phong với tội danh trên.

Theo tin tức từ cáo trạng, ngày 30/6/2014, tổ công tác của công an huyện Hải Hậu kết hợp với công an xã tiến hành kiểm tra công khai lưu động kết hợp phục kích trên đường 37B thuộc địa bàn xóm 1, xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định để đảm bảo an ninh trật tự trong khi diễn ra Giải bóng đá Word Cup 2014.

Khoảng 23h30, khi tổ công tác của ông Nguyễn Văn Tý đang tuần tra lưu động tại khu vực cầu Hà Lạn thì nhận được tin báo có hai xe mô tô đi từ hướng thị xã Yên Định lên đến cầu Hà Lạn với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn.

Khi hai xe xuất hiện, đi trước là xe wave biển kiểm sát 29V62-0067 do Bùi Văn Bằng điểu khiển trở Nguyễn Văn Huy, đi phía sau là xe Ari Blade BKS 18H1 – 12258 do Vũ Văn Phong (không có giấy phep lái xe) điều khiển.

Thấy hai xe đi tới, ông Nguyễn Văn Tỵ đi từ mép đường ra giữa đường dùng gậy ra tín hiệu yêu cầu Phong dừng xe. Thấy vậy, Phong không dừng lại và cũng không giảm tốc độ mà đánh lái sang bên trái để bỏ chạy. Do Phong đi với tốc độ quá nhanh nên ông Tý không kịp tránh, xe của Phong đã đâm vào chân trái của ông Tý làm ông ngã đập đầu vào thành bên trái của cầu Hà Lạn tử vong.

   - Ảnh 1

Cầu Hà Lạn, nơi xảy ra vụ tai nạn làm chiến sĩ Nguyễn Văn Tý hy sinh.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Phong khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tòa tuyên bị cáo Phong 30 tháng tù giam về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ”, buộc bị cáo bồi thường cho vợ và hai con của nạn nhân Nguyễn Văn Tý số tiền 98.300.000 đồng, trừ đi số tiền gia đình bị cáo đã bồi thường trước đó là 75 triệu đồng, còn lại phải bồi thường thêm 23.300.000 đồng.

Tuy nhiên, sau phiên tòa sơ thẩm, ngày 19/12/2014, Toà án nhân dân tỉnh Nam Định nhận được đơn thư kháng cáo của ông Nguyễn Văn Thanh (con trai và là người đại diện hợp pháp của ông Nguyễn Văn Tý) với nội dung kháng cáo toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm xét xử ngày 17/12/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

Cụ thể, ông Thanh đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Vũ Văn Phong bởi ông cho rằng, mức hình phạt 30 tháng tù là quá nhẹ, chưa đúng với tội danh cũng như tính chất, mức độ hành vi của bị cáo Phong.

Theo đó, ông Thanh đề nghị tòa truy tố, xét xử bị cáo Phong theo quy định tại một trong các điểm a, điểm d, điểm đ - khoản 2 - Điều 202 “Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”- Bộ luật hình sự với hình phạt tù cao nhất là 10 năm tù.

Về phần bồi thường trách nhiệm dân sự, ông Thanh đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét tăng tổng mức bồi thường trách nhiệm dân sự đối với bị cáo Vũ Văn Phong là: 365.000.000 đồng.

Video xem thêm: Nhóm côn đồ đâm trọng thương 2 chiến sĩ công an

Nguyễn Xinh

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý