Ngày 4/11: Thiếu tướng Chung ứng cử tân Chủ tịch thành phố HN

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Ngày 4/11: Thiếu tướng Chung ứng cử tân Chủ tịch thành phố HN

(ĐSPL) Bộ Chính trị đã đồng ý việc Thành ủy Hà Nội giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội ứng cử vị trí tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

27/11/2015 08:59 PM
74

Báo Giao thông vận tải thông tin, Chiều 27/11, trong cuộc họp báo về kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội khóa XIV, Phó chủ tịch HĐND Lê Văn Hoạt đã thông tin một số nội dung về công tác nhân sự của HĐND và UBND TP Hà Nội.

Theo dự kiến kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội khóa XIV sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 1 đến 5/12. Theo chương trình thì ngày thứ 4 của kỳ họp (4/12), HĐND thành phố sẽ bầu Chủ tịch UBND thành phố, thay ông Nguyễn Thế Thảo.

Ông Hoạt cũng cho hay, Bộ Chính trị đã đồng ý việc Thành ủy Hà Nội giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội ứng cử vị trí tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

 - Ảnh 1Phóng to

Giám đốc Công an TP Hà Nội - thiếu tướng Nguyễn Đức Chung giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Anh Tuấn.

Báo Tri thức trẻ cho biết: "Lần này, HĐND TP Hà Nội chỉ bầu một chức vụ là Chủ tịch UBND thành phố do ông Nguyễn Thế Thảo đã có đơn xin thôi giữ chức vụ và được Trung ương chấp thuận. Bộ Chính trị cũng đồng ý để Thành ủy Hà Nội giới thiệu ông Nguyễn Đức Chung để HĐND TP bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội", ông Nam nói

Trước câu hỏi, tân Chủ tịch UBND thành phố có tuyên thệ hoặc đưa ra chương trình hành động ngay khi nhậm chức, ông Nam cho hay, sau khi được bầu, Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ phát biểu và hứa với HĐND về nhiệm vụ của mình.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Toàn - Phó bí thư, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, theo chương trình kỳ họp, ngày 4/12, ngày làm việc thứ tư của kỳ họp, HĐND thành phố sẽ thực hiện nội dung công tác nhân sự, bầu Chủ tịch UBND thành phố, thay ông Nguyễn Thế Thảo không tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVI từ đầu tháng 11/2015.

Bên cạnh đó HĐND thành phố sẽ bàn về chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc giao thông giai đoạn 2016-2020; kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; chia tách, thành lập thôn, tổ dân phố mới ở một số quận, huyện trên địa bàn; bổ sung mức phí chợ...

HĐND Hà Nội sẽ dành một ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tổng hợp nội dung từ đầu nhiệm kỳ đến nay về các kết luận của chủ tọa kỳ họp tại các phiên chất vấn.  Hoạt động này được phát trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, truyền hình Quốc hội.

"Đây là cuộc chất vấn mang tính tổng hợp của một nhiệm kỳ", ông Lê Văn Hoạt cho hay.

Ông Nguyễn Đức Chung sinh ngày 3/8/1967 ở xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Ông Chung được Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020 bầu giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội từ đầu tháng 11.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung là tiến sĩ luật, đại biểu Quốc hội. Ông được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an thành phố tháng 9/2010, Giám đốc Công an vào tháng 9/2012 và được phong thiếu tướng tháng 7/2013.

Xuân Tùng (Tổng hợp)

 

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý