Ngày mai (28/6), Dương Tự Trọng tiếp tục hầu tòa

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Ngày mai (28/6), Dương Tự Trọng tiếp tục hầu tòa

Ngày mai (28/8), TAND thành phố Hải Phòng sẽ công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Dương Tự Trọng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

27/08/2014 05:01 PM
1,478

Tin tức từ Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng Phạm Đức Tuyên. Vào hồi 8h ngày 28/8, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, Tòa án sẽ công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Dương Tự Trọng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Theo cáo trạng, từ năm 2001-2002, bị cáo Dương Tự Trọng (khi đó là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng) đã có quan hệ thân thiết với Đồng Xuân Phong, cán bộ Đội chống buôn lậu - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

 - Ảnh 1

Dương Tự Trọng trước vành móng ngựa.

Ngày 18/8/2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Đồng Xuân Phong về tội "Buôn lậu."

Do Phong bỏ trốn nên tháng 10.2009, Công an TP.HCM phát lệnh truy nã toàn quốc. Tuy nhiên do có quan hệ thân thiết với Phong từ khi còn là Trưởng phòng cảnh sát hình sự, rồi Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng nên ông Trọng đã không tổ chức truy bắt Đồng Xuân Phong.

Thậm chí, năm 2011, khi Phòng cảnh sát truy nã Công an TP.Hải Phòng đã đưa Phong vào báo cáo về các đối tượng truy nã có hộ khẩu tại Hải Phòng nhưng ông Trọng cũng không có chỉ đạo gì.

Ngoài ra cũng theo cáo trạng, ngày 17.5.2012, khi biết anh trai là Dương Chí Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines) bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi “Tham ô tài sản”, “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, ông Trọng đã tổ chức đưa ông Dũng trốn ra nước ngoài.

Để thực hiện việc này, ông Trọng thông qua Vũ Tiến Sơn (47 tuổi, nguyên Phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hải Phòng) móc nối với Đồng Xuân Phong cùng một số đối tượng khác đưa ông Dũng đi trốn.

Trước đó, ngày 23.5.2014, tại Hà Nội, TAND Tối cao đã tuyên phạt ông Trọng 16 năm tù liên quan đến hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

PV 

Xem thêm video clip : Quảng ngãi: Hãi hùng thi thể đầy vết đâm trên sông Trà Khúc

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý