Ngày mai, miền Bắc chuyển mưa, nhiệt độ toàn vùng giảm 3 độ

remember1 remember1 @remember1

Ngày mai, miền Bắc chuyển mưa, nhiệt độ toàn vùng giảm 3 độ

Nắng nóng tại miền Bắc trong đó có khu vực Hà Nội sẽ duy trì đến hết ngày hôm nay. Từ chiều tối nay, miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt ngàu mai giảm khoảng 3 độ C.

26/06/2017 02:22 PM
401

Nắng nóng tại miền Bắc trong đó có khu vực Hà Nội sẽ duy trì đến hết ngày hôm nay. Từ chiều tối nay, miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt ngàu mai giảm khoảng 3 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày hôm qua (25/6), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C.

Ngày mai, miền Bắc chuyển mưa, nhiệt độ toàn vùng giảm 3 độ - Ảnh 1Phóng to

Ngày mai, miền Bắc bước vào đợt mưa mới.

Đến ngày hôm nay (26/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ Bắc bị nén với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-15 giờ. Nắng nóng ở khu vực miền Trung còn có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới.

Cũng theo tin từ Trung tâm, tại khu vực Hà Nội, chiều tối qua (25/6) khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa rào và mưa to. Mưa lớn tập trung chủ yếu ở khu vực Hồ Tây (37,5 mm), Cầu Giấy (67,6 mm), Phú Đô (62,5 mm), Tây Mỗ (53,9 mm), Mễ Trì (58 mm), Hoàng Quốc Việt (50,9 mm)...

Đến ngày hôm nay, khu vực Hà Nội trời nắng với nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C. Nắng nóng sẽ còn duy trì đến hết ngày hôm nay. Từ ngày mai (27/6), nền nhiệt giảm khoảng 3 độ C. Bắt đầu từ chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ Bắc đang bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 1500m nên ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay, mưa dông có khả năng xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ, vùng núi phía Bắc tiếp tục có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý