Nghệ An: Hàng loạt “đầu cơ nghiệp"...bốc hơi

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Nghệ An: Hàng loạt “đầu cơ nghiệp"...bốc hơi

Congly.vn Nghệ An là tỉnh thuần nông, đồng ruộng, đồi núi bao la nên chăn thả trâu bò theo lối du mục. Vấn đề sức kéo trong sản xuất nông nghiệp được giải quyết, mở hướng thoát nghèo. Nhưng thời gian gần đây, hàng loạt “đầu cơ nghiệp đã...không cánh mà bay”.

29/09/2014 07:30 AM
981

Từ những vụ mất trộm…

Theo thống kê chưa đầy đủ chỉ trong một thời gian ngắn trên địa bàn huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, Tương Dương, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai xảy ra hàng loạt vụ trộm trâu, bò gây thiệt hại về kinh tế, dư luận hoang mang, nhân dân bức xúc mất an ninh trật tự địa phương.

Tại huyện Quỳ Hơp sau 7 vụ liên tiếp mất trâu bò trị giá hàng trăm triệu đồng. Ban công an 2 xã Châu An, Châu Cường đã liên kết bắt tại chỗ Dương Văn Thức 32 tuổi trú tại bản Khì, xã Châu Cường khi hắn đang thực hiện vụ trộm thứ 8. Thức là đối tượng nghiện ma túy nặng nên khi bị bao vây hắn đã dùng dao và búa thủ sẵn trong người quyết liệt chống trả.

Dương Văn Thức

Trước đó, công an huyện Anh Sơn cũng phá thành công chuyên án trộm trâu bò trên 2 xã Bình Sơn, Hội Sơn. Ngày 04/08/2014 bắt quả tang Trần Văn Hiền 1970 trú thôn 2 xã Hội Sơn, thu giữ  tang vật là 2 con bò giá 45 triệu đồng mà hắn vừa trộm của anh Hà Văn Ngọc (1981) trú xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ. Mở rộng điều tra bắt thêm 5 đối tượng thu giữ 12 con trâu bò các loại.

Trần Văn Hiền cùng đồng bọn

Đêm 04/09/2014 gia đình ông Nguyễn Đình Hà (1969) xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc bị kẻ gian đột nhập trộm bò đực màu vàng trị giá 30 triệu. Cũng trong đêm gia đình ông Nguyễn Đình Sơn mất bò cái màu vàng trị giá 20 triệu.

Đêm 18/09/2014 tại xóm 13 xã Nghi Thịnh xảy ra 2 vụ mất trộm của gia đình ông Lê Văn Nhợi, Lương Đình Hạp dù chuồng đã được khóa cẩn thận trị giá 60 triệu đồng. Tối 21/09/2014 công an bắt Nguyễn Đình Lý 1991 xóm 8- Nghi Hợp-Nghi Lộc, hắn chính là kẻ đã gây ra các vụ trộm trên. Hắn thường chờ gia đình ngủ say, vào dắt bò, gom một chỗ vắng rồi thuê xe bán tải chở lên tận đô lương tiêu thụ.

Ở thị xã Hoàng Mai, từ cuối năm 2013 trở lại đây đã xảy ra hàng loạt vụ trộm trâu bò, nổi cộm là: Ngày 27/10/2013 nhà anh Nguyễn Kim Hồ, xóm 10 (Quỳnh Trang) mất 02 con bò đực giá 48 triệu đồng. Ngày 27/11/2013 nhà ông Nguyễn Xuân Hồ xóm 10 (Quỳnh Trang) mất 5 con bò, me giá 50 triệu đồng. Ngày 14/08/2014, ông Nguyễn Hữu Trị, xóm 8 (Quỳnh Vinh) mất 3 con bò giá 72 triệu đồng. Ngày 12/09/2014 ông Đậu Minh Huỳnh, xóm 1 (Quỳnh Trang) mất 8 con dê trị giá 28 triệu đồng. 

Trước tình hình đó, Trung tá Nguyễn Đức Hải, trưởng công an Thị đã chỉ đạo xác lập chuyên án 414 BĐấu tranh tội phạm trộm cắp trâu bò trên địa bàn thị xã Hoàng Mai do Đại tá Trần Ngọc Sơn, phó thủ trưởng CSĐT làm trưởng ban,  đội trưởng Nguyễn Thành Nhân phó ban, huy động 7 cán bộ dày dạn kinh nghiệm thuộc đội CSĐTTP về TTXH tham gia.

Ban chuyên án bám sát địa bàn, đến từng gia đình thu thập tài liệu, nắm bắt quy luật, thủ đoạn trộm cắp, tiêu thụ, khoanh vùng rà soát đối tượng. Sau khi làm phép loại trừ, ban  tập trung vào 3 đối tượng Lê Đình Hiển (SN 1963) xóm 10 xã Quỳnh Trang, Lê Đăng Hải (SN 1962)  khối 9 phường Quỳnh Thiện và Đậu Minh Cẩn (SN 1962) xóm 2 (Quỳnh Trang) từng có  “chiến tích” trong sổ đen. Hải có 6 năm tù tội “Trộm cắp trâu bò”, anh trai  bị dân Quỳnh Lộc đánh chết trong một lần “Đột vòm”. Cẩn thì cả 4 con đều có tiền án “Trộm cắp xe máy” hiện con út Đậu Minh Nam đang thụ án trong tù.

Hải, Hiển, Cẩn tại cơ quan CSĐT

Ban chuyên án chia thành hai tổ. Tổ một gồm 4 đồng chí hóa trang thành kẻ đi rừng, người mua đồng nát giám sát mọi di biến động của đối tượng.  Kiên trì đội mưa bám trụ đến 0 giờ ngày 14/09/2014, họ phát hiện Hải, Hiển ra khỏi nhà đi sang khu vực xóm 1 xã Quỳnh Tân bắt đầu vào các chuồng lùa bò bê tập kết trong hốc Cua Đồng thuộc rừng Lồ Ô sát hồ Vực Mấu (Quỳnh Tân). 4h15 phút, chúng gom được 10 cặp bò mẹ lùa về tập kết tại khu vực rừng trồng của Hiển tại xóm 10 (Quỳnh Trang) cách nhà Hiển khoảng 100m.

Tiến hành trao trả bò cho bà con

Tổ 2 gồm 4 đồng chí giám sát đối tượng Đậu Minh Cẩn. Mãi đến trưa 14/09/2014, Cẩn mới ra khỏi nhà, đến Hiển uống rượu. Nhận định, chúng đang bàn kế hoạch tiêu thụ nên 2 tổ vẫn kiên trì giám sát. Đúng 00h ngày 15/09/2014 Cẩn, Hiển lùa đàn bò đi, còn Hải nằm lại nhà Hiển. Hai tổ nhập một bám theo, để lại 2 trinh sát trông chừng Hải. Khi Hiển, Cẩn lùa 10 con bò ra đoạn đường vắng cách nhà Hiển khoảng 1 cây số thì một chiếc xe tải bịt kín lao tới định “bốc hàng”, lập tức 2 tổ công tác khép chặt vòng vây. Hiển, Cẩn đứng chết lặng, tên lái xe chạy bộ vào rừng được hơn 700m thì bị quật ngã. Cùng Lúc, Hải lẻn cửa sau nhà Hiển trốn vào rừng nhưng bị 2 trinh sát phục sẵn tóm gọn.

Cảnh báo

Hiện nay, tại các xã vùng miền núi Nghệ An nhân dân thường chăn nuôi gia súc theo lối du mục bầy đàn, không có người chăn coi. Nếu nhốt chuồng thì không có khóa, thậm chí cột dưới cây to hoặc bên đống rơm rạ. Vùng rừng núi dân cư thưa thớt, có nhiều đường tắt, nhiều khu vực vắng nên các đối tượng lợi dụng đêm tối, buổi trưa neo người bắt trộm trâu bò tập kết tại những địa điểm vắng đem tiêu thụ. Một thủ đoạn khác là nhuộm lông,  cắt tai, cắt đuôi hoặc nuôi một thời gian cho lớn rồi  tiêu thụ. Do đó, người dân cần hợp tác với chính quyền địa phương, cảnh giác với các đối tượng lạ. 

Chăn nuôi gia súc theo lối du mục tạo kẽ hở cho bọ gian manh (ảnh sưu tầm)

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Trần Ngọc Sơn cho biết: “Nhân dân khi chăn thả trâu bò trong rừng núi phải có người trông coi. Nếu mất trộm hoặc phát hiện gia súc của mình bị giữ thì cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để điều tra xử lý theo quy định pháp luật, thu hồi tài sản trả lại cho nạn nhân”.

Kim Cương

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý