Nghệ An: Phá đường dây "chân dài" bán dâm 1 triệu đồng/lượt

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Nghệ An: Phá đường dây "chân dài" bán dâm 1 triệu đồng/lượt

(ĐSPL) Lười lao động và thích ăn chơi, Hiền thường lân la tới các vũ trường, quán bar làm quen với các chân dài để lôi kéo vào đường dây mại dâm của mình.

03/01/2017 07:18 AM
87

(ĐSPL) - Lười lao động và thích ăn chơi, Hiền thường lân la tới các vũ trường, quán bar làm quen với các "chân dài" để lôi kéo vào đường dây mại dâm của mình.

Ngày 2/1, thông tin từ CQĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lê Thị Ngọc Hiền (41 tuổi), trú tại huyện Tương Dương (Nghệ An) để phục vụ điều tra về tội “Môi giới mại dâm”.

Theo tài liệu điều tra, thời gian gần đây, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, Công an TP Vinh phát hiện hoạt động của một đường dây mại dâm "chân dài" nên lập chuyên án để tổ chức đấu tranh.

Sau thời gian bí mật theo dõi, cuối tháng 12/2016, lực lượng công an đã ập vào một khách sạn ở TP Vinh, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Khai thác nhanh, 2 gái bán dâm khai nhận được "má mì" Lê Thị Ngọc Hiền điều tới bán dâm cho khách.

Từ lời khai của các gái bán dâm, công an đã tạm giữ hình sự tú bà Hiền để phục vụ điều tra. Tại CQĐT, Hiền khai nhận, bản thân lười lao động nhưng nhờ có quan hệ xã hội rộng và thích ăn chơi nên thị thường lân la tại các vũ trường, quán bar làm quen với các "chân dài", lôi kéo vào đường dây mại dâm của mình.

Khi có "hàng" trong tay, Hiền đứng ra tìm khách là các quý ông thích của lạ, gạ mua dâm với giá 1 triệu đồng/lượt. Sau khi thoả thuận xong giá cả, Hiền điều gái bán dâm tới các khách sạn trên địa bạn TP Vinh để phục vụ.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Đối với người mua dâm, Điều 22 Pháp lệnh Phòng chống mại dâm năm 2003 quy định:

"1. Người mua dâm tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền.

2. Người mua dâm người chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm HIV/AIDS mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự".

Đối với người bán dâm, Điều 23 Pháp lệnh Phòng chống mại dâm năm 2003 quy định:

"1. Người bán dâm: tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh. Người bán dâm là người nước ngoài thì tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất.

2. Người bán dâm biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự".

Đối với đối tượng người mua dâm là cán bộ, công chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân thì ngoài bị xử lý theo quy định trên, còn bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục và xử lý kỷ luật. Trong thời gian bị xử lý kỷ luật không được đề cử, ứng cử vào các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; không được bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại, bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương hoặc cao hơn trong các cơ quan nhà nước hoặc trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý