Nghi án thanh niên xâm hại bé gái 8 tuổi rồi trốn lên núi

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Nghi án thanh niên xâm hại bé gái 8 tuổi rồi trốn lên núi

Nam thanh niên ở Thừa ThiênHuế được cho là có hành vi hiếp dâm bé gái 8 tuổi. Khi bị phát hiện, thanh niên này nói xin lỗi rồi bỏ trốn lên núi...

09/02/2017 04:48 PM
92

Mở cửa bước vào, vợ chồng anh H. thấy con gái đầu tóc rối bù, quần bị kéo xuống ngang gối. Nghi có chuyện chẳng lành, anh H. truy vấn thì Q. xin lỗi rồi bỏ chạy lên núi...

Báo Vietnamnet dẫn lời Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) cho biết, Công an vừa triệu tập Lê C. Q. (SN 1997, trú tại thôn Thủy Dương, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) liên quan đến việc thanh niên này bị tố hiếp dâm.

Nạn nhân là cháu Mai* (SN 2009, đang học lớp 2, trú cùng thôn với Q.).

Theo đó, khoảng 16h ngày 7/2, chị C. (mẹ ruột Mai) cùng chồng là anh H. về nhà thì thấy cửa nhà đóng kín với nhiều dấu hiệu bất thường. Mở cửa vào nhà, vợ chồng anh H. chết lặng khi thấy cháu Mai đầu tóc rối bù, quần bị kéo xuống ngang gối. Trong khi đó, đối tượng Q. đứng bên cạnh với vẻ mặt hoảng sợ.

Nghi án thanh niên xâm hại bé gái 8 tuổi rồi trốn lên núi - Ảnh 1

Căn nhà của chị C. - Ảnh: Vietnamnet

Anh H. truy vấn thì Q. lí nhí đáp "con lỡ dại, con xin lỗi" rồi bỏ chạy trốn lên núi đến nửa đêm mới về nhà.

“Ngay khi tiếp nhận sự việc, chúng tôi đã triệu tập Q. để lấy lời khai ban đầu. Sáng nay (8/2), cháu Mai đã được đưa tới bệnh viện để giám định vùng kín, xem xét có hay không việc cháu bị xâm hại tình dục”, Thượng tá Điền cho biết.

Liên quan đến vụ việc, báo Dân Trí dẫn lời chị C. (mẹ cháu bé) cho hay: "Lúc đó, tôi xem người cháu có bị gì không thì phát hiện nhiều dịch màu trắng trên áo và rơi dưới nền nhà, nghi là tinh trùng. Tôi cố gắng hỏi thì cháu bảo chú Q. bắt nằm xuống, bịt miệng lại không cho nói gì...”.

Cũng theo người nhà nạn nhân, sáng 8/2, gia đình đã đưa cháu bé đến bệnh viện để giám định, kiểm tra vùng kín.

Cũng theo báo Dân trí, được biết, bé Mai đang học lớp 2, là con gái đầu trong gia đình có 4 chị em. Đối tượng Q. công việc không ổn định, là hàng xóm và có có quan hệ họ hàng với nạn nhân.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

1.  Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a)  Có tính chất loạn luân;

b)  Làm nạn nhân có thai;

c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Đối  với nhiều người;

đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật  từ 61%trở lên;

e) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý