Nghi can nhắn tin đe dọa bị bắt: Chủ tịch Đà Nẵng nói gì?

mesu mesu @mesu

Nghi can nhắn tin đe dọa bị bắt: Chủ tịch Đà Nẵng nói gì?

Liên quan đến việc bắt nghi can nhắn tin dọa giết mình, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết ông không có mối quan hệ gì đối với nghi can.

20/08/2017 06:04 PM
791

Liên quan đến việc bắt nghi can nhắn tin dọa giết mình, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết ông không có mối quan hệ gì đối với nghi can.

Nghi can nhắn tin đe dọa bị bắt: Chủ tịch Đà Nẵng nói gì? - Ảnh 1Phóng to

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Ảnh: Vietnamnet

Thông tin mới nhất trên Báo Thanh niên cho hay, ngày 20/8, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết ông đã nắm được thông tin Bộ Công an bắt giữ ông Đào Tấn Cường (trú tại P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, Phó giám đốc Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng) – người đã nhắn tin dọa giết ông Thơ.

"Tôi chỉ biết ông Cường qua ông Đào Tấn Bằng (Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng - PV), ngoài ra không có quan hệ gì”, ông Thơ khẳng định. Ông Thơ cũng cho rằng sự việc này “công an làm rồi sẽ rõ thôi".

Trước đó như VietNamNet đưa tin, tối 18/8, Cục C45 Bộ Công an đã bắt khẩn cấp Đào Tấn Cường (anh trai Chánh VP Thành ủy Đà Nẵng Đào Tấn Bằng) để điều tra hành vi đe dọa giết người.

Thông tin ban đầu cho biết, ông Đào Tấn Cường đã có hành vi sử dụng điện thoại nhắn tin với nhiều nội dung đe dọa gửi tới số điện thoại cá nhân của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Nội dung của những tin nhắn có lời lẽ ám chỉ sẽ gây ra việc nguy hiểm đến cá nhân ông Thơ và người thân trong gia đình ông.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý