Nghi can thảm sát ở Quảng Ninh đã khai nhận hành vi giết 4 người

mesu mesu @mesu

Nghi can thảm sát ở Quảng Ninh đã khai nhận hành vi giết 4 người

Khai thác nóng ngay sau khi bắt giữ, đối tượng Doãn Trung Dũng đã thừa nhận mình đã gây ra thảm án giết chết 4 bà cháu.

27/09/2016 12:45 PM
1,447

Như Công lý đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ tối nay (26/9), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương lực lượng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ bắt giữ được đối tượng Doãn Trung Dũng (SN 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí).

 Nghi can thảm sát ở Quảng Ninh đã khai nhận hành vi giết 4 người

Đối tượng Doãn Trung Dũng

Dũng là nghi can chính gây ra vụ thảm sát khiến 4 người chết vào ngày 24/9 vừa qua tại phường Phương Nam, TP Uông Bí. Dũng bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Sau khi bị bắt, tại Công an Hải Phòng, quá trình khai thác nóng Doãn Trung Dũng thừa nhận đã gây ra vụ thảm án ở Quảng Ninh. Đối tượng khai nhận, mục đích đột nhập vào nhà nạn nhân là để trộm cắp tài sản do bị nạn nhân phát hiện nên đã xuống tay một cách tàn độc. Đáng nói, Dũng chính là cháu rể của nạn nhân Hát.

Báo Công lý tiếp tục thông tin về vụ thảm sát đặc biệt nghiêm trọng này.

Khoảng khoảng 7h ngày 24/9/2016, chị Vũ Thị Thanh (SN 1983), trú tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí; là nhân viên cây xăng của Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam (cách nhà chị Thanh khoảng 700m), sau khi làm hết ca 3, chị Thanh trở về nhà (ở địa chỉ trên) thì phát hiện có 4 người trong gia đình đã chết.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Mẹ đẻ chị Thanh là bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955); 2 con ruột là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007) và cháu Phạm Thu Hà (SN 2008); 1 cháu con của chị gái chị Thanh là Vũ Khánh Huyền (SN 2013).

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý