Ngỡ ngàng về cây cổ thụ có diện tích che phủ 14.400m2

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Ngỡ ngàng về cây cổ thụ có diện tích che phủ 14.400m2

Loài cây hoang dã nhất thế giới này sinh trưởng tại Kolkata (Ấn Độ), có diện tích bao phủ lớn hơn cả diện tích trung bình của một siêu thị. Thậm chí, cây Banyan còn được đưa vào danh sách kỷ lục Guiness thế giới và trở thành một nét đặc trưng của Ấn Độ.

28/07/2014 07:59 AM
1,231

Không ít người lầm tưởng nhiều cá thể hợp lại tạo thành Banyan, nhưng thực ra, đây là cây cổ thụ khổng lồ với diện tích bao phủ trung bình lớn hơn cả siêu thị.

Diện tích bao phủ của cây lên đến 14.400m2

Tán cây Banyan khổng lồ bao gồm 3.511 rễ cắm xuống đất khiến cho nhiều người lầm tưởng đây là những cây riêng lẻ. Nhìn từ xa, cây Banyan như một khu rừng với diện tích che phủ lên tới 14.400m2. Trong khi đó, diện tích trung bình của đại siêu thị Wal-mart chỉ là 9,750m2.

Vào 2 năm 1884 và 1886, các cơn lốc xoáy khổng lồ đã đi qua khu vực này khiến nhiều chỗ của cây Banyan bị bật rễ và bị nấm mốc tấn công. Thậm chí, một phần thân chính của cây đã bị mục nát và phải chặt bỏ vào năm 1925. Mặc dù vậy, với sức sống mãnh liệt, cây Banyan vẫn tồn tại tới ngày nay và không ngừng phát triển.

Các nhánh rễ cũng to hơn một thân cây bình thường

Du khách có thể chiêm ngưỡng loài cây khổng lồ này khi tới thăm vườn bách thảo Kolkata. Tại đây, các nhà chức trách đã xây riêng một con đường bao quanh chu vi của cây để phục vụ khách tham quan.

Tuyết Nhung (TH)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý