Người cha đánh chết bạn trai của con gái lãnh án chung thân

mesu mesu @mesu

Người cha đánh chết bạn trai của con gái lãnh án chung thân

Biết tin con gái còn nhỏ tuổi đã đi chơi với bạn trai, trong cơn tức giận người cha đã dùng dây thắt lưng đánh liên tiếp vào bạn trai của con.

12/07/2017 05:01 PM
192

Biết tin con gái còn nhỏ tuổi đã đi chơi với bạn trai, trong cơn tức giận người cha đã dùng dây thắt lưng đánh liên tiếp vào bạn trai của con.

Báo Công an nhân dân đăng tải thông tin, ngày 12/7, TAND TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Văn Tuấn (37 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) tù chung thân về tội Giết người.

Người cha đánh chết bạn trai của con gái lãnh án chung thân - Ảnh 1Phóng to

Bị cáo Huỳnh Văn Tuấn tại toà - Ảnh: báo Công an nhân dân

Theo báo Tuổi trẻ, trước đó, Viện KSND huyện Hóc Môn chỉ truy tố Huỳnh Văn Tuấn tội cố ý gây thương tích nhưng khi xét xử sơ thẩm, TAND huyện Hóc Môn đã hoàn trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung do hành vi bị cáo có dấu hiệu tội giết người.

Hồ sơ vụ án xác định, em Đ.T.Th (17 tuổi, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, huyện Hóc Môn) và em Huỳnh T.V. (15 tuổi, con gáiTuấn) là bạn.

Khoảng 19h ngày 23/12/2015, khi ông Tuấn đi làm về thì nghe vợ nói là con gái đi chơi cùng với Th. từ sáng vẫn chưa thấy về nhà. Lúc này, ông Tuấn rất tức giận vì trước đó đã nhiều lần ngăn cản mối quan hệ giữa con gái và Th.

Tối cùng ngày, sau đưa V. đi ăn chè, Th. đạp xe chở V. về nhà. Ông Tuấn đã đứng trước cửa đợi sẵn và rút dây thắt lưng xông ra đánh con gái. Th. thấy vậy liền đỡ đòn cho V. thì bị đánh vào tay, vào người khiến Th. gục tại chỗ.

Ông Tuấn bỏ vào nhà mình còn Th. được đưa đến nhà bà ngoại V. gần đó. Nghe tin, cha mẹ Th. đến đưa con vào Bệnh viện đa khoa Hóc Môn cấp cứu. Sau đó, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã tử vong vào chiều 27/12/2015.

Kết quả giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP.HCM cho thấy nạn nhân Đ.T.Th. tử vong do bị chấn thương sọ não.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý