Người dân bị chặt chém và "hành xác" trên những chuyến xe về Thủ đô

mesu mesu @mesu

Người dân bị chặt chém và "hành xác" trên những chuyến xe về Thủ đô

(Công lý) Mặc dù giá được các chủ xe đẩy lên gấp đôi, gấp ba lần nhưng hành khách vẫn phải chấp nhận ngồi co quắp trên chiếc xe 45 chỗ nhưng có tới hơn 100 hành khách.

03/05/2015 10:03 PM
342

Là ngày cuối cùng kết thúc kỳ nghỉ lễ dài 30/4 và 1/5, hôm nay 3/5 nhiều hành khách đã bắt đầu trở lại Thủ đô Hà Nội. Lợi dụng nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, không ít nhà xe đã chở quá số người quy định, nhồi nhét hành khách, tăng giá cước lên cao bất thường.

Tại các bến xe miền trung như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa số lượng hành khách đổ về quá lớn khiến bến xe luôn trong tình trạng chật kín, hàng trăm người chen nhau mua vé đi các tỉnh, những tuyến đã hết vé nhưng nhà xe còn nhồi nhét thêm khách.

Do ai cũng muốn ra Hà Nội để ngày mai bắt đầu làm việc nên đành chấp nhận ngồi chen chúc giữa hai hàng ghế đã chật cứng khách. Theo phản ánh trên một chuyến xe khách giường nằm 45 chỗ có chiều đi từ Thanh Hóa - Hà Nội, sau nhiều lần mở cửa bắt khách, số người ngồi trên xe đã lên đến hơn 100 người, những chiếc giường nằm được chia đôi "mỗi người ngồi một đầu". Phía dưới lối đi giữa xe rất nhiều hành khách cũng chen nhau ngồi co quắp.

Tình trạng nhồi nhét trên xe khách

Tuy nhiên, việc khiến nhiều người bức xúc nhất đó là thái độ của nhân viên nhà xe khi thu tiền xe. Mặc dù đã không có được một chỗ ngồi "hẳn hoi" nhưng hành khách vẫn bị thu mức vé lên đến gấp 2 - 3 lần.

Không chỉ bị chặt chém, nhồi nhét những hành khách trên nhiều chuyến xe này phải chịu cảnh "đi đường vòng" để tránh các chốt có lực lượng chức năng kiểm tra, khiến thời gian trên đường kéo dài tới 1-2 tiếng so với dự kiến. Tuy nhiên vẫn còn một số xe ngang nhiên đi về mà không hề bị một lực lượng nào kiểm tra.

Đại diện Ủy ban ATGTQG cho biết, do các doanh nghiệp vận tải lý giải "bắt khách bù lỗ những ngày vắng" nên hiện tượng này rất phổ biến do nhu cầu đi lại nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sự an toàn của người dân.

Đối với các nhà xe chở quá người quy định, lực lượng xử lý chủ yếu là CSGT tại các điểm chốt. Theo đó, ngay sau khi người dân gọi điện đến đường dây nóng, cung cấp đầy đủ thông tin về tên doanh nghiệp, biển số xe, địa điểm đang lưu thông, cơ quan này sẽ liên lạc với các chốt giao thông và đề nghị CSGT xử lý.

Trong ngày hôm nay hầu hết các phương tiện bị lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra đều chở quá số người quy định, có xe chở quá 100% số người. Các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản xử lý.

Trong chiều nay, dự kiến lượng phương tiện đổ về Hà Nội tiếp tục tăng cao.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý