Người dân các tỉnh ùn ùn kéo về Hà Nội mừng 70 năm Quốc khánh

mesu mesu @mesu

Người dân các tỉnh ùn ùn kéo về Hà Nội mừng 70 năm Quốc khánh

Dịp lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hà Nội là nơi diễn ra nhiều hoạt động chào mừng; trong đó có lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn tổ chức vào sáng 2/9.

02/09/2015 09:01 AM
121

Do vậy, Thủ đô sẽ là nơi thu hút đông đảo người dân các tỉnh thành khác đổ về đón mừng đại lễ kỷ niệm. Còn người dân Thủ đô không mặn mà với những chuyến du lịch xa, lựa chọn phương án ở lại Hà Nội hòa chung với niềm vui lớn. Dự báo, nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội có thể ùn tắc, các điểm vui chơi, giải trí của Hà Nội sẽ trở nên quá tải.

Du khách dồn về Hà Nội

Trong những ngày giáp lễ kỷ ni���m Quốc khánh, nhiều người dân các tỉnh thành đã rục rịch về Hà Nội vừa thăm quan Thủ đô, kết hợp xem lễ diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng 2/9. Với người dân các tỉnh thành xa, có thể lựa chọn hình thức mua tour du lịch, còn các địa phương gần Hà Nội, khách có thể tự tổ chức đi.

 - Ảnh 1Phóng to

Để chuẩn bị đón xem màn diễu binh hoành tráng chào mừng Quốc khánh 2/9, nhiều người đã phải dậy rất sớm và di chuyển một quãng đường khá dài. (Ảnh: Kiến thức)

Vào ngày cuối tuần vừa qua, đặc biệt là các buổi tối, tại các điểm trung tâm, các danh thắng của Hà Nội luôn đông đúc người đến vui chơi, thưởng lãm Hà Nội trong ánh đèn lung linh. Trong đó, khu vực hồ Hoàn Kiếm, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, quảng trường Công viên Lê Nin, phía trước quảng trường Ba Đình… thu hút đông đảo khách đến tham quan.

Các tuyến phố Hai Bà Trưng, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học… tấp nập xe cộ qua lại. Nhưng, lượng người các tỉnh tập trung về Hà Nội đông nhất là vào chiều tối 1/9 để kịp xem lễ diễu binh, diễu hành vào sáng sớm 2/9.

Anh Nguyễn Quốc Trường, nhà ở xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định nói: “Chúng tôi làm nông nghiệp quanh năm, vì vậy, ngày lễ Quốc khánh 2/9, tôi quyết định cho các cháu lên Hà Nội chơi, vừa thăm người thân, vừa cho các cháu tham quan Hà Nội, xem diễu binh, diễu hành. Dịp này các cháu cũng đang được nghỉ để chuẩn bị khai giảng nên tôi có thể đưa cháu đi chơi một vài ngày ở đây.”

Sáng sớm 2/9, tại các tuyến đường Nguyễn Thái Học-Kim Mã-Liễu Giai và Nguyễn Thái Học-Tràng Thi-Hàng Khay-Tràng Tiền-Nhà hát lớn-Trần Khánh Dư, nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, sẽ tập trung rất đông người. Ngay sau lễ diễu binh diễu hành, mọi người sẽ đi tham quan, mua sắm ở các trọng điểm du lịch của Hà Nội và các trung tâm thương mại lớn.

Dự báo, các điểm tham quan như Lăng Bác Hồ, hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, chùa Trấn Quốc và các điểm vui chơi như Vườn thú Thủ lệ, Công viên Hồ Tây, Công viên Thống Nhất, Thiên đường Bảo Sơn… sẽ quá tải bởi lượng người tới rất đông. Ngoài ra, các trung tâm mua sắm lớn như Times City, Royal City, VinCom, Tràng Tiền Plaza, Lotte, Big C… cũng đón một lượng khách đông không kém.

Tối mùng 2/9, trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc chào mừng đại lễ. Trong đó, một số điểm trung tâm sẽ có những chương trình nghệ thuật lớn như Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, trung tâm quận Long Biên, trung tâm quận Hà Đông, trung tâm thị xã Sơn Tây… sẽ là nơi thu hút nhiều người dân đến tham dự.

Các điểm vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm sẵn sàng đón khách

Nắm được tình hình, lượng người đến vui chơi, tham quan, mua sắm trong ngày 2/9 sẽ rất đông; các ban quản lý danh thắng, các công viên, trung tâm thương mại, siêu thị lớn đã lên phương án để phục vụ tốt.

Về phía Sở Du lịch Hà Nội, cơ quan quản lý hệ thống phòng lưu trú trên địa bàn thành phố và quản lý công tác lữ hành, đã có những chỉ đạo các doanh nghiệp đảm bảo chất lượng dịch vụ, thực hiện nghiêm việc quản lý giá, phối hợp với các địa phương có điểm du lịch giữ gìn môi trường du lịch, không để xảy ra tình trạng chèn ép, chèo kéo khách tham quan…

Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Đức Hải cho biết toàn thành phố hiện có 70 khách sạn từ 3-5 sao, với khoảng 10.000 phòng và 389 khách sạn 1-2 sao phục vụ khách du lịch. Vì vậy, nếu lượng khách các tỉnh về Hà Nội đông thì hệ thống khách sạn, nhà nghỉ hoàn toàn đáp ứng được. Đó là chưa kể đến một lượng lớn khách sẽ lưu trú tại nhà người thân.

Là một di tích nổi tiếng của Hà Nội, trong ngày 2/9, Văn Miếu-Quốc Tử Giám có thể đón một lượng lớn khách.

Bà Nguyễn Thị Luận, Phó giám đốc điều hành Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho biết trong dịp này, trung tâm đã trang trí nhiều hoa tươi tạo cảnh quan đẹp, đồng thời tăng cường giữ vệ sinh môi trường. Buổi tối sẽ tăng cường hệ thống ánh sáng, tạo điểm nhấn cho di tích.

Để chuẩn bị đón một lượng lớn khách trong dịp này, các khu vui chơi giải trí, các trung tâm mua sắm đã lên kế hoạch đón tiếp, chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, các dịch vụ phục vụ khách.

Theo TTXVN

Xem thêm video:

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý