Người đàn ông 49 tuổi lừa đảo 87 gói vàng giả, chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Người đàn ông 49 tuổi lừa đảo 87 gói vàng giả, chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng

Lợi dụng công việc nhân viên giám định, người đàn ông 49 tuổi đã mang 87 gói vàng giá đi cầm cố lấy hơn 1,1 tỷ đồng.

10/01/2017 04:18 PM
103

(ĐSPL) - Lợi dụng công việc nhân viên giám định, người đàn ông 49 tuổi đã mang 87 gói vàng giá đi cầm cố lấy hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo báo VietNamNet, ngày 9/1, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Ngô Văn Tâm (SN 1968, TP.HCM) mức án 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1954, Long An) lãnh án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Không tố giác tội phạm”.

Người đàn ông 49 tuổi lừa đảo 87 gói vàng giả, chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng - Ảnh 1

Tâm đã lừa đảo chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng - Ảnh: báo VietNamNet

Như báo Công an TP. HCM thông tin trước đó, Tâm là nhân viên giám định công ty SJC - Bàn Cờ. Lợi dụng uy tín của mình, Tâm đã đến một cửa hàng kinh doanh vàng bạc chi nhánh công ty SJC Phú Thọ để cầm cố 87 gói vàng giả (vàng xi mạ) và khẳng định với nhân viên của cửa hàng là vàng thật.

Biết được Tâm là nhân viên giám định kỹ thuật vàng nên các nhân viên đã chủ quan không kiểm tra kỹ và đưa số tiền 1.108 tỷ đồng cho Tâm. Sau khi kiểm tra lại thì phát hiện toàn bộ là vàng giả nên trình báo cơ quan chức năng.

Cũng theo báo VietNamNet, liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Thanh Tùng từng là cấp trên của Tâm và từng được người này thú nhận việc đã cầm cố vàng giả lấy tiền.

Sau khi biết sự việc, ông Tùng không báo cáo lãnh đạo cấp trên hay cơ quan chức năng mà đến nhà Tâm nói rõ sự việc và đề nghị gia đình tìm cách khắc phục. Sau nhiều lần gặp gỡ, gia đình Tâm vẫn không có tiền để bù đắp vào khoản tiền bị cáo đã chiếm đoạt.

Do vậy, khi hành vi của Tâm bị phát hiện, ông Tùng cũng bị xử lý về tội không tố giác tội phạm.

Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ năm 2009):

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; 

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý