Người đàn ông giết bạn thân, cướp xe bán lấy tiền đi thăm người yêu

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Người đàn ông giết bạn thân, cướp xe bán lấy tiền đi thăm người yêu

Hưng lên kế hoạch giết người bạn của mình rồi cướp tài sản. Gây án xong, nghi phạm dùng tiền mua ma túy về quê thăm bạn gái.

08/01/2017 06:48 PM
377

(ĐSPL) - Hưng lên kế hoạch giết người bạn của mình rồi cướp tài sản. Gây án xong, nghi phạm dùng tiền mua ma túy về quê thăm bạn gái.

Theo báo Trí thức trẻ, ngày 7/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Quốc Hưng (35 tuổi) để điều tra về hành vi "Giết người" và đối tượng Nguyễn Phước Tân (thường gọi là "Bé 9", em trai Hưng, 32 tuổi, ngụ KP.3, P.Tân Quy, Q.7, TP.HCM) để điều tra về hành vi che giấu không tố giác tội phạm.

Nạn nhân trong vụ án là Hoàng Đức Trọng (44 tuổi, ngụ xã Đại Phước, H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Người đàn ông giết bạn thân, cướp xe bán lấy tiền đi thăm người yêu - Ảnh 1

Hung thủ Nguyễn Quốc Hưng tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo Công an TP. HCM

Báo Dân Việt thông tin, qua một ngày đấu tranh, Hưng khai nhận mình chính là người đã sát hại Trọng.

Hưng cùng Trọng hay dùng ma túy chung với nhau ở khu vực hầm Thủ Thiêm, Q.2.‎ Khi không có tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng và nhớ người bạn gái đang giận mình bỏ về Nghệ An, Hưng nghĩ ra kế hoạch giết Trọng cướp tài sản bán rồi lấy tiền về quê thăm bạn gái.

Ngày 2/11/2016, Hưng rủ Trọng đến hầm Thủ Thiêm để sử dụng ma túy. Hưng mang theo búa nhờ người chở đến chở Trọng. Gặp nhau, cả 2 chở nhau vào Q.1 mua ma túy rồi quay lại sử dụng ma túy. Sau khi phê ma túy, Hưng rủ Trọng sang ấp Đoàn Kết, xã Vĩnh Thanh, H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để xem đá gà.

Tới nơi, Hưng tiếp tục rủ Trọng vào rừng tràm hút ma túy. Trong cơn phê, Hưng dùng búa sát hại Trọng. Khi nạn nhân tử vong, Hưng lục lấy bóp, ĐTDĐ, xe máy rồi chạy về Q.9. Đi trên đường, Hưng vứt hết giấy tờ cùng chiếc búa ở ven đường. Về tới Q.9, TP.HCM, anh ta điện cho Tân kể toàn bộ sự việc.

Cả 2 mang chiếc xe máy bán được 6 triệu đồng và mua ma túy để sử dụng. Vì sợ bị người dân phát hiện, cả 2 tiếp tục quay lại H.Nhơn Trạch để giấu xác Trọng rồi quay về TP.HCM. 

Sáng 3/11/2016, Hưng bắt xe về tỉnh Nghệ An thăm người yêu. Đến 20/11/2016, anh ta trở lại TP.HCM.

Trước đó người dân đã phát hiện xác anh Trọng và báo cho công an. Qua quá trình điều tra, xác nhận được mối quan hệ giữa anh Trọng và Hưng, Tân, nghi vấn Hưng là hung thủ nên cơ quan công an đã tiến hành vây bắt ngày 3/1/2017.

Từ lời khai của Hưng, Công an đã tiến hành bắt giữ Tân và thu hồi chiếc xe của Trọng. Hiện Công an đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý