Người đàn ông nghi bị bắn chết ở Sài Gòn: Bàng hoàng lời kể nhân chứng

remember1 remember1 @remember1

Người đàn ông nghi bị bắn chết ở Sài Gòn: Bàng hoàng lời kể nhân chứng

(ĐSPL) “Khi nghe thấy tiếng nổ, tôi vội vàng từ trong nhà chạy ra thì thấy 2 nam thanh niên điều khiển xem máy bỏ chạy, lúc đầu tưởng là nổ lốp xe, nhưng sau đó nhiều người phát hiện người đàn

09/01/2017 11:18 AM
92

(ĐSPL) - “Khi nghe thấy tiếng nổ, tôi vội vàng từ trong nhà chạy ra thì thấy 2 nam thanh niên điều khiển xem máy bỏ chạy, lúc đầu tưởng là nổ lốp xe, nhưng sau đó nhiều người phát hiện người đàn ông nằm chết trên vũng máu...” - nhân chứng kể lại.

Liên quan đến vụ nổ súng tại một căn nhà ở P.4 quận 11, TP. HCM khiến 1 người tử vong, theo phản ánh của PV báo Người đưa tin, khoảng 14h30 ngày 8/1, người dân sống cạnh căn nhà trên nghe thấy tiếng nổ lớn nên chạy ra kiểm tra, sau khi tiến lại gần căn nhà trên thì phát hiện ông Nguyễn Trí T. (46 tuổi, ngụ địa chỉ trên) đã nằm chết trên vũng máu, người có nhiều vết thương. Sự việc được tri hô và trình báo lực lượng chức năng ngay sau đó.

Trao đổi với PV báo Người đưa tin, một nhân chứng sống cạnh hiện trường kể lại: "Khi nghe thấy tiếng nổ, tôi vội vàng từ trong nhà chạy ra thì thấy 2 nam thanh niên điều khiển xem máy bỏ chạy, lúc đầu tưởng là nổ lốp xe, nhưng sau đó nhiều người bên đường chỉ tay vào nhà, rồi sau đó ùa nhau qua. Lúc này mới phát hiện người đàn ông nằm chết trên vũng máu, ai cũng sợ không dám lại gần”.

Người đàn ông nghi bị bắn chết ở Sài Gòn: Bàng hoàng lời kể nhân chứng - Ảnh 1

Hiện trường được phong tỏa chặt để điều tra - Ảnh: Sơn Hòa/ Vnexpress

Liên quan đến vụ việc, báo Dân Việt dẫn nguồn thông tin từ Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP.HCM cho hay, bước đầu cơ quan công an đánh giá đây là vụ việc có nổ súng làm 1 người chết và khả năng là vụ thanh toán do mâu thuẫn cá nhân.

Đến tối nay, Công an Q.11 vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở khu vực.

Báo Công an nhân dân cũng dẫn nguồn thông tin từ một số người dân cho hay, nạn nhân là chủ của hàng bán các loại bánh đặc sản Sóc Trăng, Bến Tre, có vợ và 2 con nhỏ.

Căn nhà trên được 2 vợ chồng nạn nhân thuê mở tiệm bánh hơn 10 năm nay.

Theo thông tin ban đầu, tài sản trong nhà không bị mất mát nên nghi ngờ đây không phải là một vụ cướp mà là một vụ giải quyết mâu thuẫn.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý