Người gốc Việt đầu tiên đoạt giải Oscar là ai?

mesuhao mesuhao @mesuhao

Người gốc Việt đầu tiên đoạt giải Oscar là ai?

Trong Lễ trao giải Oscar lần thứ 87, nhà làm phim mang hai dòng máu Việt Mỹ Tom Cross Minh Tâm đã giành giải Dựng phim xuất sắc cho bộ phim Whiplash/Khát vọng nhịp điệu.

03/03/2015 05:13 PM
736

Với giải thưởng này, Tom Cross là người gốc Việt đầu tiên đoạt giải thưởng điện ảnh cao quý nhất thế giới.

Chiến thắng lần này của Tom Cross đã vượt qua những ứng viên nặng ký như Boyhood, The Grand Budapest Hotel hay American Sniper và The Imitation Game. Thành công của Whiplash đã khiến nhà làm phim gốc Việt thốt lên rằng: "Đây quả thực là một trải nghiệm siêu thoát".

Trên sân khấu trao giải, Tom Cross vô cùng ngạc nhiên bởi Whiplash chỉ là một phim độc lập với kinh phí thấp nhưng đã vượt qua nhiều bộ phim đình đám khác. Tom cũng cho biết, ý đồ của đạo diễn Damien Chazelle muốn sử dụng âm nhạc để tái hiện và mang đến hình ảnh giống như khung cảnh đóng kín như trong phim Ranging Bull.

Có thể coi, năm 2015 là một năm đại thắng của Tom Cross khi bộ phim Whiplash đã giúp mang đến cho Tom nhiều giải thưởng quan trọng như hạng mục Biên tập phim xuất sắc tại lễ trai giải BAFTA, Dựng phim xuất sắc tại Oscar 2015 hay tại giải thưởng phim độc lập Annual Film Independent Spirit Awards lần thứ 30.

Trước đó, Whiplash được đề cử 5 giải Oscar, cuối cùng đã mang lại 3 tượng vàng cho nam tài tử J.K. Simmons hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc, Craig Mann, Ben Wilins và Thomas Curley giành giải Hòa âm xuất sắc còn Dựng phim xuất sắc thuộc về Tom Cross.

Tom Cross, nhà dựng phim người Mỹ có tên đầy đủ là Thomas Cross và tên tiếng Việt là Minh Tâm. Ông có mẹ là người Việt Nam, bà Võ Hồng Lộc, một họa sĩ gốc Huế và cha là James Cross.

 - Ảnh 1

Tom Cross với cúp vàng BAFTA.

Trước năm 1975, bà Hồng Lộc làm việc tại Thư Viện Abraham Lincoln ở Sài Gòn, sau đó gặp gỡ và kết hôn với ông James Cross, khi ông đến làm việc tại Việt Nam theo một hợp đồng với cơ quan Viện trợ Văn hóa Mỹ USAID, trong cương vị một huấn luyện viên cho đội tuyển bơi lội của Việt Nam Cộng Hòa.

James Cross tốt nghiêp ngành Thể dục thể Thao tại Đại Học Wisconsin, và là một trong những vận động viên bơi lội có tiếng ở khi còn là sinh viên. Hai ông bà gặp nhau tại Thư viện Abraham Lincoln và thành hôn tại Sài Gòn năm 1967.

 - Ảnh 2

Nhà làm phim gốc Việt hân hoan bên tượng vàng Oscar.

Tom Cross từng theo học ngành điện ảnh tại Đại học Purchase College, tiểu bang New York. Sau khi tốt nghiệp, anh được nhận vào vị trí trợ lý biên tập cho một hãng phim tư nhân năm 1997.

Trong suốt thời gian gần 20 năm lăn lộn với vai trò trợ lý biên tập, gần đây Tom Cross mới có cơ hội trở thành người chỉ đạo khâu dựng phim.

Trước đó, Tom từng tham gia dàn dựng nhiều bộ phim đáng chú ý của Hollywood, tổng cộng trên dưới 40 phim, có thể kể đến như The Space Between (2010), Any Day Now (2012), Time Lapse (2014), We Own the Night (2007), Crazy Heart (2009), The Switch (2010) và loạt phim Deadwood từng đoạt giải Emmy...

Sản phẩm sắp tới có sự đóng góp của Tom sẽ được công chiếu trong năm 2015 là The Driftless Area và bộ phim thứ hai anh tái xuất cùng đạo diễn Chazelle là La La Land.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Clip: Jennifer Lawrence liên tục vấp ngã trên thảm đỏ Oscar.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý