Người mẫu bán dâm Hồng Hà hớn hở mừng "chiến thắng"?

biettuot biettuot @biettuot

Người mẫu bán dâm Hồng Hà hớn hở mừng "chiến thắng"?

Tối qua 13/8, tại TP HCM, mẫu bán dâm Hồng Hà xuất hiện tại một sự kiện thời trang với tư cách khán giả chứ không phải là người mẫu catwalk. Khi thấy ống kính của phóng viên, cô không ngại ngùng mà còn cười tươi và giơ hai ngón tay tạo biểu tượng chiến thắng.

15/08/2012 01:31 PM
8,954



Hành động này của Hồng Hà làm những người dự sự kiện đó... choáng váng, bởi họ không hiểu cô đang tự hào vì chiến thắng gì.

"Có thể là cô ấy muốn nói đã chiến thắng số phận, đã vui tươi và yêu đời trở lại. Ai cũng có quyền sai và điều quan trọng là họ biết sửa sai. Tuy nhiên, trong trường hợp của cô ấy, vào thời điểm này, hành động kia vẫn là... quá lố", một người mẫu có tiếng cũng tham gia sự kiện này cho biết.

Hồng Hà tươi cười giơ hai ngón tay tạo thành biểu tượng chiến thắng.

Hồng Hà tươi cười giơ hai ngón tay tạo thành biểu tượng chiến thắng.

Cô vui vẻ đứng ra một góc để tạo hình trước ống kính. Ảnh: Xzone

Cô vui vẻ đứng ra một góc để tạo hình trước ống kính. Ảnh: Xzone


Chiều 24/5, Hồng Hà bị cảnh sát bắt quả tang khi đang bán dâm tại một khách sạn ở Hà Nội. Người mẫu kiêm diễn viên này khai mức giá bán dâm của cô là 1.500 USD/lần. Theo lời khai của Hồng Hà thì đây là chuyến "làm thêm" đầu tiên của cô.

Tên thật của chân dài này là Hà Thị Hồng, sinh năm 1989, quê ở Thái Bình và từng góp mặt trong các bộ phim như: Ai, Giấc mơ biển, Một thời ta đuổi bóng, Pha lê không dễ vỡ của đạo diễn Trương Dũng và Mùa thu đi một nửa của đạo diễn Võ Việt Hùng.

Hơn một tháng sau khi bị bắt vì bán dâm, Hồng Hà tham gia một bữa tiệc của một người bạn. Tại đó, cô khoe hình xăm, cười toe toét và ra sức tạo dáng  trước ống kinh máy ảnh. Đặc biệt, cô còn kiêu hãnh giơ cao tấm biển có dòng chữ "we are leader!".

Trước đó, cô còn lên vài báo, thực hiện những bài phỏng vấn dài, trong đó không quên kể việc cô đang lấn sân sang ca nhạc và có nhạc sĩ đã sáng tác ca khúc "Hạnh phúc muộn màng" cho cô... Những việc này của Hồng Hà đã làm dấy lên làn sóng phản đối trên các diễn đàn.

(Theo Đất Việt)

Hành động này của Hồng Hà làm những người dự sự kiện đó... choáng váng, bởi họ không hiểu cô đang tự hào vì chiến thắng gì.

"Có thể là cô ấy muốn nói đã chiến thắng số phận, đã vui tươi và yêu đời trở lại. Ai cũng có quyền sai và điều quan trọng là họ biết sửa sai. Tuy nhiên, trong trường hợp của cô ấy, vào thời điểm này, hành động kia vẫn là... quá lố", một người mẫu có tiếng cũng tham gia sự kiện này cho biết.

Hồng Hà tươi cười giơ hai ngón tay tạo thành biểu tượng chiến thắng.

Hồng Hà tươi cười giơ hai ngón tay tạo thành biểu tượng chiến thắng.

Cô vui vẻ đứng ra một góc để tạo hình trước ống kính. Ảnh: Xzone

Cô vui vẻ đứng ra một góc để tạo hình trước ống kính. Ảnh: Xzone

Chiều 24/5, Hồng Hà bị cảnh sát bắt quả tang khi đang bán dâm tại một khách sạn ở Hà Nội. Người mẫu kiêm diễn viên này khai mức giá bán dâm của cô là 1.500 USD/lần. Theo lời khai của Hồng Hà thì đây là chuyến "làm thêm" đầu tiên của cô.

Tên thật của chân dài này là Hà Thị Hồng, sinh năm 1989, quê ở Thái Bình và từng góp mặt trong các bộ phim như: Ai, Giấc mơ biển, Một thời ta đuổi bóng, Pha lê không dễ vỡ của đạo diễn Trương Dũng và Mùa thu đi một nửa của đạo diễn Võ Việt Hùng.

Hơn một tháng sau khi bị bắt vì bán dâm, Hồng Hà tham gia một bữa tiệc của một người bạn. Tại đó, cô khoe hình xăm, cười toe toét và ra sức tạo dáng  trước ống kinh máy ảnh. Đặc biệt, cô còn kiêu hãnh giơ cao tấm biển có dòng chữ "we are leader!".

Trước đó, cô còn lên vài báo, thực hiện những bài phỏng vấn dài, trong đó không quên kể việc cô đang lấn sân sang ca nhạc và có nhạc sĩ đã sáng tác ca khúc "Hạnh phúc muộn màng" cho cô... Những việc này của Hồng Hà đã làm dấy lên làn sóng phản đối trên các diễn đàn.

(Theo Đất Việt)

TIN LIÊN QUAN

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý