Người trẻ cũng bị ung thư tuyến giáp

remember1 remember1 @remember1

Người trẻ cũng bị ung thư tuyến giáp

Hỏi: Con tôi mới 16 tuổi, trên cổ có nổi 1 cục u nhỏ bằng hạt lạc, đi mổ và làm giải phẫu bệnh thì bác sĩ nói con tôi bị K tuyến giáp và yêu cầu mổ lại. Con tôi đã mổ lại lần hai nhưng đã 4 ngày qua mà con tôi vẫn chưa nói được? Xin hỏi tại sao trẻ con cũng bị bệnh ung thư tuyến giáp? Bệnh có ảnh hưởng gì sau này không? Trần Thu Cẩm (quận 7, TPHCM).

06/08/2012 04:25 PM
684

- Hỏi: Con tôi mới 16 tuổi, trên cổ có nổi 1 cục u nhỏ bằng hạt lạc, đi mổ và làm giải phẫu bệnh thì bác sĩ nói con tôi bị K tuyến giáp và yêu cầu mổ lại. Con tôi đã mổ lại lần hai nhưng đã 4 ngày qua mà con tôi vẫn chưa nói được? Xin hỏi tại sao trẻ con cũng bị bệnh ung thư tuyến giáp? Bệnh có ảnh hưởng gì sau này không? - Trần Thu Cẩm (quận 7, TPHCM).

- Hỏi: Con tôi mới 16 tuổi, trên cổ có nổi 1 cục u nhỏ bằng hạt lạc, đi mổ và làm giải phẫu bệnh thì bác sĩ nói con tôi bị K tuyến giáp và yêu cầu mổ lại. Con tôi đã mổ lại lần hai nhưng đã 4 ngày qua mà con tôi vẫn chưa nói được? Xin hỏi tại sao trẻ con cũng bị bệnh ung thư tuyến giáp? Bệnh có ảnh hưởng gì sau này không? - Trần Thu Cẩm (quận 7, TPHCM).


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

BSCK II Bùi Xuân Trường, Trưởng khoa Ngoại 5, Bệnh viện Ung bướu TPHCM trả lời: Ung thư giáp là bệnh lý có thể gặp ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Loại không biệt hoá thường gặp ở người già song loại biệt hoá tốt lại hay gặp ở người trẻ tuổi, thậm chí nhiều bệnh nhân là thanh, thiếu niên, nhất là nữ giới.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

BSCK II Bùi Xuân Trường, Trưởng khoa Ngoại 5, Bệnh viện Ung bướu TPHCM trả lời: Ung thư giáp là bệnh lý có thể gặp ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Loại không biệt hoá thường gặp ở người già song loại biệt hoá tốt lại hay gặp ở người trẻ tuổi, thậm chí nhiều bệnh nhân là thanh, thiếu niên, nhất là nữ giới.

 

Trong các yếu tố nguy cơ, ghi nhận có vai trò của nhiễm xạ, đặc biệt ở những bệnh nhân có tiền căn chiếu xạ vùng ức - giáp.

 

Trong thực tế lâm sàng, do nhiều lý do khác nhau, trường hợp mổ xong một lần mới có chẩn đoán xác định là ung thư như của con bạn cũng không phải hiếm.

 

Bác sĩ phải mổ lần hai để cắt bỏ gần toàn phần hay toàn phần tuyến giáp. Về tiên lượng bệnh, y văn có đưa ra nhiều tiêu chí khác nhau để đánh giá theo các thang điểm khá chi tiết, song nhìn chung ung thư tuyến giáp loại biệt hoá tốt, thường là carcinôm dạng nhú có tiên lượng rất tốt. Sau khi điều trị khỏi bệnh, cháu có thể học hành, làm việc bình thường, vẫn có thể lập gia đình và sinh con.
PV (ghi)

PV (ghi)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý