'Nhà kho' lãng mạn của vợ chồng son giữa cánh đồng lúa chín

mesuhao mesuhao @mesuhao

'Nhà kho' lãng mạn của vợ chồng son giữa cánh đồng lúa chín

Đôi vợ chồng trẻ người Hàn Quốc đã cải tạo lại căn nhà kho cũ 20 năm của người cha làm nơi bắt đầu cuộc sống mới.

29/11/2014 09:06 AM
2,393

Ngôi nhà nằm ở thành phố Pohang, Hàn Quốc khá độc đáo khi được xây dựng với thiết kế "Nhà trong nhà". Những không gian chức năng của ngôi nhà được dựng lên ở trong một nhà kho cũ đã 20 năm tuổi.

 - Ảnh 1

Một năm trước đây (tháng 10/2013), một cặp vợ chồng sắp cưới đã đến gặp đội thiết kế để trao đổi mong mỏi về một ngôi nhà độc đáo cho cuộc sống hôn nhân của mình. Những KTS rất hào hứng với dự án này khi đây là những vị khách trẻ nhất từng đến đặt hàng.

Thiết kế: Studio GAON

KTS: Hyoungnam Lim, Eunjoo Roh

Địa điểm: làng Imjung-ri, Janggi-myeon, Nam-gu, thành phố Pohang, tỉnh Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc.

Diện tích: 198m2

Năm: 2014

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2014 và họ đã nghĩ đến việc cải tạo kho bê tông tại quê nhà cô dâu để làm chỗ ở. Họ muốn sửa chữa và mang một luồng sinh khí mới cho nó, cũng như đây sẽ là điểm khởi đầu cho một cuộc sống hạnh phúc sắp tới.

Ngôi nhà kho được xây dựng cách đây 20 năm bởi cha của cô dâu. Khi đó, ông đã mua một số tài sản để bắt đầu một doanh nghiệp mới tại quê hương của mình, và nhà kho này là nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm. Để chứa được những chiếc máy cỡ lớn, nhà kho là một khối bê tông cốt thép cao 5 mét.

Cha của cô dâu đã lên kế hoạch để xây dựng một ngôi nhà hai tầng cạnh nhà kho khi việc kinh doanh trở nên ổn định. Tuy nhiên, một năm sau, cha cô qua đời vào một ngày mưa trong một tai nạn xe hơi. Công việc kinh doanh phải dừng lại quá sớm và nhà kho trở thành nơi chứa đồ đạc, lương thực của người dân xung quanh. Trải qua thời gian, nhà kho trở nên cũ kĩ với các lỗ lớn nhỏ trên tường. Khi trời mưa, nước dột qua mái nhà chảy vào bên trong.

 - Ảnh 2

 - Ảnh 3

Nhà kho cũ 20 năm tuổi trước đây vốn được cha cô dâu xây dựng làm một nhà máy sản xuất thức ăn gia súc gia cầm.

Hầu hết những người trẻ tuổi ở Hàn Quốc đều bắt đầu cuộc sống mới cưới trong một căn hộ, cho dù đó là nhỏ hay lớn. Tuy nhiên, cặp đôi khác người này đã lên một kế hoạch đặc biệt. Nhiều người nói rằng họ sẽ ném tiền qua cửa sổ nếu họ sửa chữa nhà kho cũ kĩ này, thay vì mua hoặc thuê một căn hộ trong thành phố. Nhưng bỏ mặc mọi lời can ngăn, cặp đôi cho biết họ rất vui với quyết định của mình.

 - Ảnh 4

 - Ảnh 5

Các KTS đã lựa chọn giải pháp "Nhà trong nhà" nhằm tiết kiệm chi phí cho đôi trẻ.

Những KTS ban đầu khá thấy khó khăn khi lắng nghe suy nghĩ liều lĩnh của họ. Họ cảm thấy việc "thổi hơi ấm" vào một nhà kho cũ trống trải giống như việc đưa màu sắc vào một bức ảnh đen-trắng và làm cho nó có độ nét cao với hình ảnh màu sắc tự nhiên.

Chi phí của cặp đôi chỉ đủ để sửa chữa khoảng 1/3 diện tích. Vì vậy, các KTS đã quyết định xây dựng "Nhà trong nhà" với chỉ đủ các không gian chức năng cần thiết. Tầng trệt gồm có phòng bếp, phòng ăn, phòng khách và một thư viện nhỏ. Trong khi tầng hai là phòng tắm, phòng thay đồ và phòng ngủ. Tất cả các không gian còn lại để trống.

 - Ảnh 6

 - Ảnh 7

Mặc dù đơn vị kiến trúc ở Seoul - nơi cách khá xa ngôi làng Imjung-ri nên việc thi công gặp nhiều bất tiện về khoảng cách địa lý, ngôi nhà cũng đã được hoàn thành theo đúng kế hoạch trước khi hôn lễ của cặp đôi diễn ra vào tháng 10/2014. Những bức tường trong nhà được phủ một lớp gỗ dán và lớp sơn màu trắng để tạo cảm giác ấm áp tuyệt vời.

 - Ảnh 8

Căn nhà sang trọng với lớp gạch men trắng bóng bẩy.

 - Ảnh 9

Nhà bếp với những trang thiết bị sang trọng và hiện đại.

 - Ảnh 10

Căn nhà áp dụng đúng chuẩn mực thiết kế khi chỉ sử đụng không quá ba gam màu.

 - Ảnh 11

Điểm đặc biệt của thiết kế giúp tất cả các không gian luôn chan hòa ánh sáng tự nhiên và có góc nhìn đẹp ra cánh đồng lúa vàng.

 - Ảnh 12

 - Ảnh 13

Phòng ngủ đơn giản mà vẫn ấm cúng của cặp vợ chồng son.

 - Ảnh 14

Còn gì tuyệt vời hơn khi được nằm thư giãn và cùng xem những bộ phim yêu thích trong không khí đồng quê thơm lừng mùi lúa chín.

Vì ngân sách của cặp đôi không có nhiều nên đội thiết kế đã tự tay vẽ những bức tranh đáng yêu lên lớp tường bê-tông thô phía ngoài. Lấy ý tưởng từ hình vẽ mã vạch, mỗi vạch sẽ giống như một cái cây, nhiều cái cây tạo nên một khu rừng. Tình cảm gia đình của cặp đôi cũng sẽ hạnh phúc, sinh sôi và nảy nở cũng giống như khu rừng tươi tốt.

 - Ảnh 15

 - Ảnh 16

Để bớt trống trải bức tường bê tông phía ngoài, đội thiết kế đã tự tay vẽ bức tranh ý nghĩa.

 - Ảnh 17

"Cánh rừng" lấp ló.

 - Ảnh 18

Căn nhà giống như cảnh trong bài hát "Unforgettable" được ca sĩ Natalie Cole hát lại của cha sau khi người cha qua đời nhiều thập kỷ. Dựa vào những trải nghiệm "lần đầu tiên" và cũng như ý nghĩa của ngôi nhà, các KTS đã đặt tên cho dự án là "Unforgettable" - Không thể quên.

 - Ảnh 19

Giờ đây, căn nhà kho cũ của người cha quá cố sẽ lại sáng đèn.

Theo Khám phá

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý