Nhà nước Hồi giáo thả 49 con tin Thổ Nhĩ Kỳ

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Nhà nước Hồi giáo thả 49 con tin Thổ Nhĩ Kỳ

49 người Thổ Nhĩ Kỳ bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) giam giữ ở Iraq hôm nay được trả tự do và trở về nước an toàn.

20/09/2014 11:10 PM
667

"Sáng nay, các công dân của chúng tôi đã được trao trả và chúng tôi đã đưa họ về nước", AP dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, trả lời các phóng viên trong chuyến thăm Baku, Azerbaijan. Ông sẽ cắt ngắn lịch trình để đến thăm các con tin ở tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu.

Những người bị IS cầm tù gồm Tổng lãnh sự Ozturk Yilmaz, các nhân viên ngoại giao, trẻ em và cảnh sát đặc nhiệm. Họ bị bắt giữ ngày 11/6, khi IS chiếm đóng Mosul, Iraq và xông vào lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Davutoglu không cung cấp thông tin chi tiết về vụ phóng thích, nhưng cho biết các cơ quan tình báo đã sử dụng "phương pháp riêng" để giải cứu công dân, và không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào.

Thổ Nhĩ Kỳ trước đó công khai từ chối tham gia liên minh chống lại IS do Mỹ dẫn đầu, do lo ngại cho tính mạng của 49 con tin. IS hồi tháng 7 đã trả tự do cho 32 tài xế xe tải Thổ Nhĩ Kỳ bị nhóm này bắt giữ vào 6/6 tại Mosul, Iraq.

Theo Cand.com.vn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý