Nhân viên đâm chết sếp vì cho rằng sếp không tốt với mình

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Nhân viên đâm chết sếp vì cho rằng sếp không tốt với mình

(ĐSPL) Lý trách sếp vì thường xuyên phân công mình đi làm ở những điểm xa xôi. Hai bên to tiếng. Lý rút dao đâm “sếp” tử vong.

29/07/2015 12:29 AM
1,743

Theo báo Công Lý, ngày 28/7, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Lý (48 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) tù chung thân về tội “giết người".

Theo cáo trạng, Lý là nhân viên bảo vệ của Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Trường Sơn, Hà Nội. Lý được phân công về tổ bảo vệ tại ngân hàng HDBank, ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Anh Nguyễn Văn M. (54 tuổi) làm đội trưởng bảo vệ.

Sáng 19/7/2014, trụ sở đang sửa chữa nên Lý lại được phân công đến bảo vệ cơ sở ở phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa. Đến trưa, Lý điện thoại cho anh M. xin nghỉ buổi chiều.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ông M đồng ý và 2 người ngồi nhậu ở nơi làm việc. Rượu vào, hai người xảy ra mâu thuẫn. Lý trách sếp thường xuyên phân công cho anh ta đi làm tại các điểm xa xôi.

 - Ảnh 1Phóng to

Lý lĩnh án chung thân về hành vi giết người. Ảnh: Tri Thức trực tuyến

Đến 14h30 cùng ngày, trong lúc to tiếng, ông M đuổi việc và yêu cầu Lý ra khỏi trụ sở. Khi dọn đồ, người đàn ông 48 tuổi giấu con dao cất vào túi quần và buông lời thách thức. Lời qua tiếng lại, Lý rút dao đâm nhiều nhát vào người ông M.

Nhân viên tổ bảo vệ liền chạy vào can ngăn và bắt giữ Lý. Thấy anh ta nói sẽ đi lên công an phường đầu thú nên mọi người buông ra. Lợi dụng sơ hở, Lý chạy ra đường bắt taxi bỏ trốn về quê. Nạn nhân tử vong vì mất máu cấp.

Ngoài mức án chung thân, tòa buộc bị cáo phải bồi thường hơn 180 triệu đồng cho gia đình nạn nhân, bao gồm chi phí mai táng và tổn thất tinh thần.

BTV (Tổng hợp)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý