Nhân viên massage 'cuỗm' 2 iPhone 5 của khách nước ngoài

ban ban @ban

Nhân viên massage 'cuỗm' 2 iPhone 5 của khách nước ngoài

Trong lúc massage cho khách, thấy vị này nhiều tài sản có giá trị để ngay trên đầu giường khiến người đẹp nảy sinh ý định chiếm đoạt. Chờ vị khách ngủ, chân dài này vội ra tay sau đó lập tức rời khỏi hiện trường mang tài sản về phòng trọ cất giữ.

25/01/2015 09:39 PM
617

 

Ngày 25/1, thông tin từ Công an thị xã Cửa Lò, Nghệ An cho biết vừa qua đơn vị đã tạm giữ Nguyễn Thị Hà (22 tuổi, ở phường Nghi Thu) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) nhận được đơn trình báo của một nạn nhân người nước ngoài - ông Mark Beaumont Dutch (SN 1963, Quốc tịch Úc), là Trưởng phòng kỹ thuật Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa) về việc trong khi đi massager tại một khách sạn trên thị xã Cửa Lò đã bị mất hai chiếc điện thoại di động đắt tiền.

Cụ thể, tối ngày 10/1, sau khi đi giải quyết công việc tại TP Vinh (Nghệ An) thì ông về nghỉ tại Khách sạn Thái Bình Dương (phường Nghi Thu – TX. Cửa Lò). Ông Mark yêu cầu khách sạn gọi nhân viên massage đấm bóp. Khoảng 0h20 phút ngày 11/1, một nữ nhân viên trẻ tuổi đến massager cho ông.

Trong quá trình đấm bóp ông Mark ngủ thiếp đi. Khoảng 5h sáng cùng ngày, khi ông Mark tỉnh dậy thì cô gái đã biến mất cùng hai chiếc điện thoại di động Iphone 5 và Iphone 5s của ông. Ngoài tài sản là hai chiếc điện thoại thì còn nhiều tài liệu được ông cất giữ trong hai chiếc điện thoại trên.

 - Ảnh 1

Nguyễn Thị Hà tại CQĐT và tang vật vụ án

Công an TX. Cửa Lò đã xác lập chuyên án mang bí số 115T để đấu tranh xác minh, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành rà soát các nhân viên massage, nhân viên quán bar. Một khó khăn là nạn nhân không nhận dạng được đặc điểm của nữ nhân viên massager.

Qua quá trình nắm bắt của trinh sát, đối tượng Nguyễn Thị Hà (SN 1993), thường gọi là Hà "lắc”, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) nổi lên với nhiều nghi vấn.

Sáng ngày 18/1, Ban chuyên án ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp nơi ở cửa Nguyễn Thị Hà, tịch thu toàn bộ tang vật trong vụ án. Tại CQĐT, “Hà lắc” đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hà khai đã nổi lòng tham trong khi massager cho khách, thấy khách ngủ quên, có nhiều tài sản có giá trị nên ra tay cuỗm.

Đối tượng Nguyễn Thị Hà bỏ học từ khi học hết lớp 5, theo đám bạn xấu chơi bời, sớm lao vào con đường làm gái mại dâm để kiếm tiền tiêu xài. Năm 2011, TAND TP Hà Nội xử phạt Hà 10 tháng tù giam vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hà "lắc" còn là đối tượng nghiện ma túy đá. Lực lượng chức năng đã phát hiện một số dụng cụ sử dụng ma túy đá trong phòng trọ của Hà.

Tại cơ quan điều tra, Hà khai trong lúc massage cho khách cô thấy vị này nhiều tài sản có giá trị để ngay trên đầu giường khiến người đẹp nảy sinh ý định chiếm đoạt. Chờ vị khách ngủ, "chân dài" này vội ra tay sau đó lập tức rời khỏi hiện trường mang tài sản về phòng trọ cất giữ.

Thanh niên dùng vam phá khóa trộm cắp 4 chiếc xe máy

PV (Tổng hợp)

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý