Nhiệt độ miền Bắc tăng ngày đầu nghỉ lễ dịp 30.4

mesu mesu @mesu

Nhiệt độ miền Bắc tăng ngày đầu nghỉ lễ dịp 30.4

Bắc Bộ ngày nắng kéo dài, nhiệt độ gia tăng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

28/04/2015 12:30 PM
369

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Hôm qua (27.4), không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu nhanh. Trong khi đó vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển về phía đông nam, khiến

 Nhiet do mien Bac tang ngay dau nghi le dip 30.4
Bắc bộ nhiệt độ gia tăng, chiều và tối có mưa rào rải rác và có dông.Ảnh minh họa

Lúc 19h ngày 27.4, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ cao nhất ở các khu vực đồng loạt tăng lên so với ngày hôm trước. Cụ thể, Láng (Hà Nội) lên tới 32,2 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) 31,6 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) thấp hơn 30,8 độ C. Mường Tè (Lai Châu) tăng tới 33,6 độ C; Mường Lay (Điện Biên) cao hơn 34 độ C. Ngày và đêm nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ tiếp tục suy yếu. Vùng áp thấp nóng mở rộng thêm.

Dự báo thời tiết miền Bắc ngày và đêm 28.4: Phía tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời mát, vùng núi trời rét nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-33 độ C, riêng khu tây bắc Bắc Bộ cao hơn 33-35 độ C, có nơi cao trên 35 độ C. Vùng núi trong khoảng 26-28 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Vùng núi 18-20 độ C, Sa Pa lạnh rét 15-17 độ C.

Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày giảm mây trời nắng. Đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió đông 2-3. Đêm và sáng sớm trời mát, vùng núi trời rét nhẹ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30-32 độ C, vùng núi có nơi cao trên 32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, vùng núi 19-21 độ C, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) trong khoảng 16-18 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và mưa đá; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, vùng núi cao hơn 33-35 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cần đề phòng gió giật mạnh, mưa đá trong cơn dông; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng, riêng các tỉnh miền đông Nam Bộ có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và mưa đá; gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, miền đông Nam Bộ trong khoảng 35-37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý