Nhóm cướp "vụng về" bị người phụ nữ đánh gục tại chỗ

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Nhóm cướp "vụng về" bị người phụ nữ đánh gục tại chỗ

(ĐSPL)  Đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản táo bạo của người dân trên địa bàn quận Thủ Đức, tuy nhiên lần cướp cuối cùng khi bị bắt, chúng lại tỏ ra vụng về và bị phận liễu yếu đào tơ đánh gục.

05/10/2015 01:27 PM
124

Theo tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết hiện đã bắt giữ được 2 trong số 3 đối tượng gây nên vụ cướp giật manh động trên địa bàn quận trong thời gian vừa qua. Hai đối tượng bị tạm giữ để điều tra là Huỳnh Thanh Hậu ( tên thường gọi là Bi, 18 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và Trần Thanh Phúc ( 16 tuổi, quê Khánh Hòa).

Nhóm cướp "vụng về" bị người phụ nữ đánh gục tại chỗ - Ảnh 1Phóng to

Trần Thanh Phúc (trái) Huỳnh Thanh Hậu (phải) tại cơ quan công an - Ảnh: báo Phụ nữ TP.HCM

Theo tài liệu điều tra, Huỳnh Thanh Hậu, Trần Thanh Phúc và An (chưa rõ lai lịch) cùng đi chung trên một chiếc xe gắn máy, lòng vòng từ tuyến đường Phạm Văn Đồng qua đường Nguyễn Văn Lịch để tìm “com mồi” ra tay cướp giật.

Quan sát thấy anh Nguyễn Văn Đặng và chị Lê Thị Bé Thanh đi phía trước, có đeo chiếc túi xách màu đen. Nghĩ là trong túi chứa nhiều tài sản có giá trị nên cả ba điều khiển xe máy bám theo. Sau một quãng đường dài bám đuổi, đến hẻm 45 đường Hồ Văn Tư, khu phố 1, phường Trường Thọ thì Hậu rồ ga cho xe áp sát từ phía sau xe anh Đặng. Lúc này Phúc ngồi sau dùng tay giật mạnh chiếc giỏ xách của chị Thanh.

Liên quan đến vụ việc, nguồn tin từ báo Công an TP. HCM cũng cho biết, gặp cướp bất ngờ, chị Thanh không sợ hãi mà còn dùng hết sức lực giằng mạnh chiếc giỏ xách, cú giật mạnh của chị khiến cả ba tên Phúc, Hậu và An té ngã xuống đường.

Phúc và An hốt hoảng chạy bộ tẩu thoát, còn Hậu dựng xe máy lên định chạy đi thì bị chị Thanh đuổi theo, nắm đuôi xe máy kéo ghì lại, đồng thời tri hô “cướp, cướp”. Quần chúng nhân dân cùng chị Bé Thanh bắt giữ tên Hậu lại giao cho công an phường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Huỳnh Thanh Hậu về tội “Cướp giật tài sản”.

Trong quá trình ra đầu thú, tên Phúc còn khai nhận bọn chúng đã thực hiện trên 5 vụ cướp ở địa bàn quận Thủ Đức, ở các địa điểm như ngã tư Công ty dệt Việt Thắng, trước cổng chùa Phước Bửu…

Cơ quan điều tra kêu gọi những ai là nạn nhân của nhóm cướp trên thì sớm đến trụ sở công an để trình báo. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý