Những ca sĩ Việt dành đam mê cho nghề dạy học

mesuhao mesuhao @mesuhao

Những ca sĩ Việt dành đam mê cho nghề dạy học

Bên cạnh vai trò là một ca sĩ nổi tiếng, không ít sao Vpop vẫn luôn nhiệt tình, tận tụy trong vai trò một người thầy dạy nhạc.

21/11/2014 08:10 AM
2,603

Thanh Bùi và Học viện Âm nhạc Tâm Hồn

Thanh Bùi là cái tên không còn xa lạ với những bạn trẻ yêu nhạc Việt. Từng lọt vào Top 8 Australian Idol 2008, chàng cử nhân khoa Điện toán đã quyết định chọn âm nhạc là đam mê lớn nhất cuộc đời. Dù đứng trên sân khấu nào, nam ca sĩ này cũng luôn được yêu mến bằng giọng hát cao vút và sự thân thiện của mình. Thanh Bùi càng trở nên nổi tiếng hơn sau khi anh tham gia chương trình Giọng hát Việt Nhí 2013 trong vai trò của một huấn luyện viên. Tuy nhiên, không chỉ trong chương trình mà kể cả ngoài đời anh cũng là một người thầy rất đáng kính.


Thanh Bùi và học trò nhỏ trong đêm chung kết Giọng hát Việt Nhí

Năm 2012, Thanh Bùi ra mắt công ty giải trí riêng tại Việt Nam với chức năng chính là mở Học viện âm nhạc mang tên Soul Academy (Học viện Âm nhạc Tâm hồn). Nói về học viện âm nhạc của mình, nam ca sĩ 8X tâm sự: “Soul Academy đơn giản là một không gian để vui chơi với âm nhạc, là nơi truyền tải niềm đam mê âm nhạc đến với tất cả mọi người, nhất là nhóm đối tượng trẻ em. Tôi mong muốn trẻ em nước mình có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc sớm hơn và nhiều hơn”. Có thể thấy, nam ca sĩ tài năng dù mang quốc tịch Australia nhưng trái tim anh vẫn luôn hướng về nguồn cội, hết lòng vì sự nghiệp phát triển quê hương yêu dấu.


Học viện âm nhạc của Thanh Bùi được trang bị cơ sở vật chất hiện đại.

Thùy Chi – cô giáo dạy nhạc đáng yêu

Nổi tiếng với chất giọng cao vút và trong trẻo, Thùy Chi từng là thần tượng của biết bao thế hệ 8X, 9X với những ca khúc đi cùng năm tháng như Xe đạp, Chuyện, Phố cổ, Gặp mẹ trong mơ, Đêm nằm mơ phố… Khởi nghiệp từ sân khấu Tuổi đời mênh mông, sau 8 năm hoạt động trong ngành nghệ thuật, Thùy Chi của ngày ấy và bây giờ có rất nhiều sự khác biệt. Không còn đơn thuần là một ca sĩ nhí nhảnh, đáng yêu với những ca khúc tuổi teen, giờ đây Thùy Chi đã trở thành một cô giáo dạy nhạc xinh đẹp, trưởng thành và sâu sắc hơn rất nhiều.


Thùy Chi rất yêu trẻ nhỏ và công việc giảng dạy của mình.

Hàng ngày, cô gái 23 tuổi vẫn đều đặn lên lớp để dạy các em thiếu nhi tại một trung tâm nghệ thuật. Với Thùy Chi, trở thành giáo viên dạy nhạc không phải là ngã rẽ mà là mơ ước từ nhỏ. Ngay từ khi học lớp 8, lúc còn là cô bé theo học piano tại Nhạc viện Hà Nội, Thùy Chi đã ý thức việc đi dạy thêm để vừa có thể giúp đỡ gia đình, vừa rèn luyện tính tự lập.

Sau khi tốt nghiệp, ngoài thời gian đi hát, Thùy Chi tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo và cho đến nay, cô đã có 4 năm gắn bó với nghề. Thùy Chi tâm sự, việc dạy các em đòi hỏi sự kiên nhẫn. Bản thân Chi là một người trẻ, đôi khi không được kiên nhẫn nên rất cần thời gian để lắng nghe, thấu hiểu. Thế nhưng, với lòng say mê âm nhạc và tình yêu dành cho trẻ thơ, Thùy Chi tự nhủ sẽ hết mình nỗ lực để truyền nhiều cảm hứng âm nhạc hơn đến các em nhỏ.

Ngọc Anh – giảng viên âm nhạc xinh đẹp

Sinh ra tại vùng đất Mỏ nổi tiếng với nhiều ca sĩ thành danh, Ngọc Anh sở hữu giọng hát trời phú và nét duyên dáng nữ tính. Trước khi đến với Sao Mai điểm hẹn 2005 và trở thành một ca sĩ nổi tiếng, Ngọc Anh là một cô giáo tận tụy bên cây đàn piano, tập cho sinh viên từng nốt nhạc. Cuộc đời bước sang một trang mới khi Ngọc Anh đại diện cho trường đi thi Sao Mai điểm hẹn và không bất ngờ khi tài năng của cô đã chinh phục ban giám khảo cũng như khán giả xem truyền hình.


Ngọc Anh là ca sĩ nổi tiếng ở cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Cô đặc biệt tâm huyết
với nghề giảng viên thanh nhạc.

Dù đã có chỗ đứng trong làng nhạc Việt nhưng Ngọc Anh vẫn thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn và sẵn sàng làm cố vấn hoặc giảng dạy cho các bạn có niềm đam mê âm nhạc. Điều Ngọc Anh tâm niệm với nghề giáo không phải tiền bạc, mà chính là cái tâm với nghề, vì cô thấy được tình yêu nghề giáo từ chính mẹ mình. Ngọc Anh cũng từng chia sẻ sau này khi rời xa ánh đèn sân khấu, cô sẽ lại tiếp tục sự nghiệp giảng dạy mình yêu thích.

Nhật Thủy - Quán quân Vietnam Idol dạy hát cho trẻ mồ côi

Nhật Thuỷ từng tâm sự, trước đây cô thi vào ngành Sư phạm âm nhạc với mong muốn có cơ hội dạy nhạc cho các em nhỏ. Thế nhưng, số phận lại đưa Nhật Thuỷ đến với cuộc thi Thần tượng âm nhạc rồi trở thành quán quân của mùa thứ năm. Không muốn ước mơ trở thành cô giáo bị dang dở, Nhật Thủy luôn nhiệt tình tham gia các trại hè âm nhạc. Tại đây, cô không chỉ được hát mà còn được dùng chuyên môn sư phạm của mình để dạy các em nhỏ, mang niềm đam mê ca hát đến với các em.


Nhật Thủy từng là sinh viên khoa sư phạm Âm nhạc. Cô luôn muốn thực hiện ước mơ
trở thành giáo viên dạy nhạc cho trẻ nhỏ.

Nhật Thuỷ chia sẻ, cô lớn lên ở một vùng quê nghèo nên luôn mong mình có thể mang đến cho những bé có hoàn cảnh không may mắn món ăn tinh thần ý nghĩa. "Âm nhạc có sức mạnh kỳ diệu lắm. Nó không chỉ giúp các em quên đi mệt mỏi mà còn hướng các em đến những giá trị sống tốt hơn".

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý