Những câu nói kém duyên của các nữ MC Việt

mesu mesu @mesu

Những câu nói kém duyên của các nữ MC Việt

Dù rất xinh đẹp, nhưng các nữ MC này vẫn khiến người xem ngán ngẩm với lối dẫn kém duyên khi làm MC các chương trình truyền hình.

16/10/2014 10:16 AM
23,913

 


Xinh đẹp, nổi tiếng Jennifer nhanh chóng trở thành người đẹp vang danh trong giới showbiz Việt, biết được lợi thế của mình cô nhanh chóng lấn sân sang MC. Lợi thế về ngoại ngữ khiến cô dẫn những chương trình tiếng Anh khá ổn, tuy nhiên không ít lần cô gặp tại nạn khi phát ngôn bằng tiếng Việt.

Trong chương trình “Duyên dáng 25” diễn ra vào 30/12/2011 và 1/1/2012 Jennifer Phạm bị cho là dẫn tẻ nhạt, kém hấp dẫn và khiến khán giả gây sốc khi cô phát biểu ”Cứ tưởng tượng tỉnh dậy bên một người đàn ông chưa đánh răng và có cái mồm thối như thế thì..." và "Dù chồng mình có thối mồm nhưng yêu thương mình chân thành thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi" khi đối đáp với người bạn dẫn của mình.

Tiếp tục trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 (25/08) Jennifer liên tục mắc lỗi khi nói nhầm “Khán giả rất chuyên nghiệp trong phần thi ứng xử”, Jenni cho rằng khán giả thi chuyên nghiệp thay vì đó phải là thí sinh. Cô cho rằng “Sự cổ vũ của khán giả là món ăn tinh thần quý báu cho các thí sinh”, người ta thường nói âm nhạc là món ăn tinh thần chứ không ai cho rằng sự cổ vũ của khán giả là món ăn tinh thần.

Vy Oanh có lợi thế về ngoại hình và giọng nói, tuy nhiên ngay trong đêm diễn đầu tiên tối 20/1 chương trình Cặp đôi hoàn hảo Vy Oanh làm mất điểm của chương trình vì còn thiếu kinh nghiệm.

Lần đầu tiên dẫn chương trình, Vy Oanh trở nên khô cứng khi giao tiếp với khán giả và các thí sinh bằng những câu “Mời các bạn nhìn lên màn hình và theo dõi tiếp tiết mục...". lặp đi lặp lại nhiều lần, có lúc nói sai thành “Còn bây giờ, mời các bạn chú ý nhìn màn hình để theo dõi... quảng cáo!”

Khi trò chuyện cùng NTK Thuận Việt cô đặt câu hỏi: "Anh Thuận Việt chắc có ý định làm ca sĩ?", Trấn Thành ngoài sân khấu đã "cướp lời": "Chưa chắc". Sau khi Thuận Việt kết thúc phần phát biểu, Vy Oanh đã lập tức "phản pháo": "Anh Trấn Thành, anh hay quá ha!". Khi Trấn Thành đáp lại: "Anh đâu có hay", nữ MC xinh đẹp bị "đứng hình" không biết phải chuyển đề tài thế nào. Mất bình tĩnh, Vy Oanh tiếp tục phạm phải sai lầm tiếp theo khi phẩy tay hồn nhiên nói: "Khó quá, bỏ qua bỏ qua" trong sự sửng sốt của các khán giả.

Ca sĩ Thu Thủy, MC hậu trường của chương trình truyền hình thực tế "Nhân tố bí ẩn" đang khiến nhiều khán giả “choáng váng” vì cách dẫn dắt nhạt nhẽo đến nỗi mọi người đều thốt lên: “Hết người làm MC rồi sao?”. Hầu như sau phần trình diễn của thí sinh nào, Thu Thủy cũng thốt lên: “Bạn làm mình nổi da gà!”, “Phần trình diễn của bạn quá tuyệt vời!” hay “Thu Thủy rất ngưỡng mộ bạn!”. Cô khiến khán giả có cảm giác lúc nào cũng gồng mình lên để thể hiện những cảm xúc đó, rất gượng ép.

Đến phần giao lưu thí sinh, nữ MC hậu trường này trông lại càng nhạt nhẽo và lúng túng hơn. Khi Quang Đại kể về kỷ niệm bắt cá ở quê vào những ngày mưa, Thu Thủy lúng túng: “Trời mưa nước sông chảy lên thì rất là gần để có thể úp những cái rô lên để bắt những con cái. Wow wow…thật tuyệt vời!”.

Khán giả không biết cô đang nói cái gì, mà có thể Thu Thủy cũng không biết mình đang nói gì nữa. Hay lúc hỏi Duy Vương về phần thi của Tích Kỳ: “Anh thấy Tích Kỳ có sự thay đổi trong các vòng thi…?”, ngưng 3 giây không biết nói gì, sau đó nói tiếp: “Có sự thay đổi gì trong vòng thi này không ạ?”.

Ngay trong lần đầu tiên lên sóng truyền hình quốc gia trước hàng triệu khán giả, MC trẻ Yumi Dương của The Voice đã khiến cư dân mạng dậy sóng vì một câu nói "kinh điển". Cụ thể cô đã “xin khán giả một tràng pháo tay cho nạn nhân vùng lũ” đúng thời điểm người dân miền Trung đang hứng chiu những thiệt hại về người và của do bão lũ gây nên. Sau sự cố này, cô đã lên tiếng xin lỗi và mong khán giả thông cảm.

Trong một chương trình phát sóng vào tháng 4/2011, BTV Lê Bình của VTV từng bị lên án dữ dội vì phát biểu khiếm nhã trên sóng truyền hình. Nữ MC bực bội về lỗi kỹ thuật nên đã có thái độ khiếm nhã, phát ngôn "cái bọn điên này" ngay trên sóng trực tiếp của bản tin Tài chính - Kinh doanh khiến khán giả nghe thấy đều giật mình.

Trong chương trình Duyên dáng Việt Nam cách đây đã lâu, MC Trịnh Trân Chân vì hồi hộp đã nói rằng: “Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Dan díu Việt Nam” khiến khán giả cười ồ.

Là một trong những MC có khả năng tiếng Anh lưu loát cũng như cách dẫn chương trình duyên dáng, tự tin, Nguyệt Ánh là gương mặt MC quen thuộc trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, người đẹp cũng có lần khiến khán giả phải lắc đầu về cách dùng tiếng Anh bồi làm mất đi vẻ trong sáng của tiếng Việt. Khi dẫn ở chương trình Thượng đỉnh phong cách tổ chức tại TP.HCM với nhiều vị khách sang trọng, cô nói: “Quý vị đã cảm thấy perfect chưa?” Cách sử dụng ngôn từ nửa tây nửa ta khiến người đẹp bị nhận xét thiếu chuyên nghiệp.

Kỳ Duyên là một MC kỳ cựu, cô khá đắt sô ở hải ngoại lẫn trong nước, trong cách dẫn của mình, Kỳ Duyên luôn lồng ghép các câu chuyện gom nhặt được từ bạn bè từ fan gửi tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng hay, gây cười và hợp cảnh.

Mở đầu liveshow “Đêm tình nhân” của nam ca sĩ Bằng Kiều tối 11/10 tại Hà Nội, Kỳ Duyên dẫn dắt bắt đầu câu chuyện khi nói về vấn đề thời tiết. Cô bảo mỗi khi đi diễn ở đâu thường hay lên trang cá nhân hỏi bạn bè và đều nhận được những câu trả lời. Chuyện dừng lại ở đó có lẽ hợp lý vì khi nữ MC thật thà đọc lại tin nhắn với nội dung câu chuyện kể về cái chết của cô gái tên Tuyết rơi từ tầng 8 xuống và kết luận ở Sài Gòn có “Tuyết rơi” khiến nhiều khán giả nghe xong không biết nên buồn hay vui.

Khi thấy Như Loan biểu diễn xong 2 bài, MC Kỳ Duyên xuất hiện và nói: “Thưa quý vị, đáng ra trong kịch bản Như Loan sẽ hát 3 bài nhưng như mọi người biết chiếc váy cô ấy mặc có 3 mảnh, sau mỗi bài hát cô ấy lại cởi một thứ, nếu để hát 3 bài không chừng hát xong chỉ còn tấm thân không, nên chúng tôi quyết định cắt đi chỉ cho hát 2 bài”.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý