Chắc bạn đang thắc mắc về
căn bệnh lạ lùng này. Vậy bạn hãy cập nhật ngay những thông tin sau:
Cảm xúc của bệnh nhân thường không ổn định,
pha trộn giữa thái cực trầm cảm và hưng cảm. Đó là lý do bệnh còn có tên gọi
hưng trầm cảm.
Tất cả mọi người đều có
những lúc thăng, trầm trong cảm xúc. Thế nhưng ở bệnh nhân rối loạn lưỡng cực,
những đối cực cảm xúc này thay đổi bất thình lình. Phút trước, họ vui vẻ, tràn
đầy sinh lực, nhìn đời toàn màu hồng, lạc quan với tương lai. Phút sau, họ có
thể rơi ngay vào trạng thái trầm cảm, buồn vô cớ, không tìm được lối thoát
trong cuộc sống, thấy tương lai hoàn toàn mờ mịt.
Tuy nhiên, ngày cả khi ở cơn
hưng phấn, họ cũng có thể làm hại bản thân và người xung quanh với những hành
vi hung hãn, không biết sợ là gì, thậm chí họ có thể phạm tội giết người.
Thậm chí, những cảm xúc này
có thể luân phiên xảy ra trong ngày. Đặc biệt hơn, bệnh nhân có thể có triệu
chứng hưng cảm và trầm cảm cùng lúc.
Khi không phát bệnh, bệnh
nhân vẫn có thể sinh hoạt, làm việc bình thường. Phần lớn bệnh nhân có biểu
hiện đầu tiên vào cuối giai đoạn tuổi teen. Tuy nhiên, những dấu hiệu này có
thể bị nhầm lẫn với kiểu “mưa nắng” của tuổi vị thành niên. Thông thường, bệnh
chỉ được chẩn đoán đúng khi bệnh nhân bước vào tuổi 25-40, khi những triệu
chứng rõ ràng hơn.
Vì bệnh nhân thường không đi
khám bệnh nên vai trò của người thân đặc biệt quan trọng. Khi thấy những sự
thay đổi trong tính cách ảnh hưởng đến cuộc sống, hủy hoại những mối quan hệ cá
nhân hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bệnh nhân, bạn nên đưa họ đi khám.