Những điều ít biết về Hoa hậu đầu tiên của Sài Gòn

mesu mesu @mesu

Những điều ít biết về Hoa hậu đầu tiên của Sài Gòn

Lý Thu Thảo được biết đến như là hoa hậu đầu tiên và cũng là duy nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do thành đoàn Tp. HCM tổ chức năm 1989.

17/10/2014 12:45 PM
17,482

Cuộc đời của cô gái tên Lý Thu Thảo đã thay đổi khi mang danh hiệu Hoa hậu. Cô trở thành cái tên nổi tiếng khắp Sài thành sau ngày nhận vương miện. Sở hữu gương mặt đẹp phúc hậu cùng hình thể chuẩn, sau khi đăng quang Hoa hậu, Lý Thu Thảo trở thành người mẫu đắt giá nhất thời bấy giờ. Hàng loạt lời mời chụp ảnh quảng cáo, diễn thời trang và kể cả đóng phim liên tục đến với người đẹp này. Không chỉ xuất hiện thường xuyên trên ảnh lịch, banner quảng cáo, sàn catwalk, mà cô còn lấn sân sang rất nhiều lĩnh vực khác và ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các phim "Ngọc trong đá", "Sau những giấc mơ hồng", "Cổ tích 17".... Cùng với các diễn viên khác như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh... đã tạo nên dòng phim "mì ăn liền" huy hoàng vào thập niên 90.

Hoa hậu Lý Thu Thảo đăng quang trong đêm chung kết Hoa hậu TPHCM 1989

Bức ảnh trên được nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn ghi lại vào năm 1994, khoảng thời gian mà Lý Thu Thảo tiếp tục gặt hái vinh quang khi được đánh giá cao về diễn xuất trong lĩnh vực điện ảnh. 

Tuy nhiên, có lẽ câu nói “hồng nhan bạc phận” như vận vào người của Lý Thu Thảo khi khoảng thời gian hoạt động trong showbiz, cô nàng không may bị vướng vào những "tai bay vạ gió" và nhiều tin đồn ác nghiệt như bị nhiễm HIV, bị người giúp việc chụp ảnh khỏa thân rồi tống tiền...khiến cô suy sụp tinh thần. Người đẹp đã bí mật sang Canada sinh sống  như một cuộc chạy trốn bởi không chịu nổi những áp lực của thế giới giải trí hào nhoáng và những điều tiếng xung quanh cuộc sống.

Nhan sắc tuyệt vời của Lý Thu Thảo
 

Lý Thu Thảo còn là vận động viên thể dục nhịp điệu, đua ngựa cũng là bộ môn cô yêu thích

Tại thời điểm sóng gió cuộc đời, Lý Thu Thảo từng có một dấu son tình cảm chói lọi với Phước Sang. Chuyện tình đẹp của cả hai từng khiến nhiều người chú ý. Khi ấy Phước Sang kinh doanh sân khấu kịch Sài Gòn và sàn nhảy Long Vân. Anh đã đầu tư cho Lý Thu Thảo làm chủ nhà hàng Miss Sài Gòn ở góc Pasteur – Lê Thánh Tôn. Khi hoa hậu Lý Thu Thảo bị người giúp việc chụp ảnh khỏa thân và tống tiền, Phước Sang luôn ở bên cạnh động viên và chia sẻ, kể cả khi vụ án được đưa ra tòa xét xử công khai. Có thể nói cặp đôi này được khán giả hết lòng ủng hộ. Tuy nhiên vì những lý do riêng cả hai đã chọn những hướng đi khác nhau cho cuộc đời mình. Phước Sang giờ đây cũng đã kết hôn cùng Kim Thư và có 2 con trai.

Lý Thu Thảo từng có một dấu son tình cảm chói lọi với Phước Sang
 
Đời sống tình cảm của Lý Thu Thảo cũng gặp nhiều trắc trở tuy nhiên sau những ngày tháng sóng gió của cuộc đời, cô cũng tìm được cho mình một bến đỗ bình yên. Trong suốt những năm xa quê, Lý Thu Thảo có một vài lần lặng lẽ về Việt Nam nhưng rất ít người biết và người đẹp cũng không thích chia sẻ những thông tin về mình. Sau một thời gian rất dài ở nước ngoài, Lý Thu Thảo bất ngờ về nước và tổ chức tiệc cưới, kết hôn với mối tình đầu ngày xưa của mình: Lưu Tấn Nhơn hay còn gọi là Đằng Tây, trước kia là thủy thủ tàu Vietrancimex và từng thụ án 3 năm tù trong vụ Năm Cam. Hiện hai vợ chồng Lý Thu Thảo sống ở quận 2 khá hạnh phúc và có một trang trại ở Bến Tre. 

Sau những ồn ào của một thời nổi tiếng, giờ đây, Lý Thu Thảo đã yên phận với cuộc sống gia đình hạnh phúc của riêng mình. Mới đây, nhiều người cũng tiếc nuối khi sự kiện kỷ niệm 25 năm của cuộc thi mà Lý Thu Thảo đăng quang lại không có cô xuất hiện.


Có lẽ như câu nói “Chim sợ cành cong”, Lý Thu Thảo chọn cho mình cuộc sống bình yên của hiện tại, viên mãn với gia đình riêng, cuộc sống riêng của một người bình thường. Hào quang của thế giới showbiz dường như là một cơn ác mộng của cô Hoa hậu lừng danh một thời.

Hai lần xuất hiện gần đây nhất của Lý Thu Thảo là trong đám cưới của ca sĩ Hồ Lệ Thu (năm 2008) và vai diễn nhỏ trong bộ phim Tây Sơn Hào Kiệt (năm 2010). Tuy nhiên, Lý Thu Thảo khá kín tiếng và không chia sẻ gì về cuộc sống riêng. Vì thế, rất khó để có thể tìm thấy thông tin cũng như hình ảnh của người đẹp này ở những sự kiện hay hoạt động showbiz. Những người từng gặp Hoa hậu xưa kể rằng, hiện tại người đẹp vẫn gữi được nhan sắc mặn mà và nét đằm thắm của giai nhân thuở trước.

Lý Thu Thảo xuất hiện với vẻ đẹp rạng ngời trong đám cưới bạn thân, ca sĩ Hồ Lệ Thu (năm 2008)

Chiều qua (16/10), Hoa hậu Lý Thu Thảo đã lộ diện sau nhiều năm "mất tích" khi đến một trung tâm chăm sóc sắc đẹp để được tư vấn về cách làm đẹp. So với thời điểm đăng quang cách đây 25 năm, Lý Thu Thảo giờ đã là một nhan sắc U50, nhưng chị vẫn giữ trọn vẹn những nét đẹp trên gương mặt như xưa, thậm chí còn được khen ngợi ngày càng mặn mà và đằm thắm gấp bội.

Hoa hậu Lý Thu Thảo đã lộ diện sau nhiều năm "mất tích"

Lý Thu Thảo giờ đã là một nhan sắc U50, nhưng chị vẫn giữ trọn vẹn những nét đẹp trên gương mặt như xưa

Thế mới biết, showbiz là nơi không dành cho "những kẻ yếu tim", nơi có thể khiến cho những người đẹp tỏa sáng nhưng cũng là nơi sẵn sàng "hủy hoại" họ bất cứ lúc nào. 

Hỡi ơi, đau lòng xót xa với những sự thật, cay đắng, tủi nhục đằng sau ánh đèn sân khấu, những danh vọng luôn được "sắp đặt sẵn" chực chờ "những con mồi ngon" sập bẫy. Họ nào có biết mình đang là "những con mồi" bị lợi dụng vì quá đam mê sân khấu, vì quá đam mê danh vọng. Đến khi họ nhận ra tất cả sự thật thì đã quá muộn màng.
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý