Rối loạn tình dục ở nữ giới
Rối
loạn tình dục nữ là các rối loạn lâu dài hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần
về kích thích hoặc ham muốn tình dục ở người phụ nữ. Các rối loạn này
làm ảnh hưởng đến tâm lý người vợ và mối quan hệ với chồng. Nữ giới có
trục trặc tình dục có thể có một hay cùng lúc nhiều biểu hiện sau:
thường mất hay giảm hẳn ham muốn, không có kích thích dù có ham muốn
hoặc kích thích chỉ thoáng qua, quan hệ không có cực khoái, giao hợp đau
và thường kèm tình trạng khô âm đạo hay co thắt âm đạo. Theo kết quả
nghiên cứu về vấn đề rối loạn tình về tình dục ở nữ giới trong độ tuổi
từ 18- 75 có khoảng 15% phụ nữ có sự ham muốn rất thấp.

Tại Việt Nam tần suất rối loạn tình dục
xảy ra khoảng 30- 50 % phụ nữ ở tuổi sinh đẻ, phụ nữ trên 60 tuổi không
quan hệ tình dục, trên 10 % có quan hệ nhưng quan hệ khó khăn và đau đớn
nhiều. Rối loạn chức năng tình dục ở nữ giới ảnh hưởng rất nhiều đến
sức khỏe của chị em phụ nữ cũng như chất lượng cuộc sống và hạnh phúc
gia đình, đây là vấn đề cần được quan tâm nhiều trong cuộc sống hiện
đại.
Nguyên nhân rối loạn tình dục ở nữ giới
Rối loạn tình dục nữ do nhiều nguyên nhân gây nên. Các nguyên nhân này thường có liên quan với nhau.
Nguyên nhân nội tiết
Sự suy giảm chất nội tiết tố nữ
Oestrogen ở tuổi mãn kinh gây nên những rối lọan về sức khỏe sinh sản
của người phụ nữ (rối loạn phóng noãn, rong kinh rong huyết, rối loạn
tiết niệu sinh dục…), những thay đổi của bộ phận sinh dục (teo âm hộ làm
âm vật bị lộ ra ngoài nhiều, niêm mạc âm đạo mỏng và kém đàn hồi…) là
nguyên nhân của những rối loạn tình dục ở phụ nữ trong độ tuổi này. Ở
những phụ nữ đang trong thời kì sau sinh và cho con bú, sự thay đổi nồng
độ oestrogen có thể làm khô âm đạo gây cảm giác đau và lâu đạt được cực
khoái khi giao hợp.
Tuổi tác
Nhiều người quan niệm rằng tuổi già đi
kèm với sự suy giảm khả năng tình dục. Điều này đúng nhưng không nên xem
là điều đương nhiên và không có nghĩa là không cần điều trị. Một khảo
sát trong nhóm các cụ ông, cụ bà từ 80 đến 102 tuổi cho thấy 62% cụ ông
và 30% cụ bà vẫn còn quan hệ tình dục!
Như đã trình bày, tình dục là
một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng cuộc sống của nữ
giới. Tuy nhiên, ở độ tuổi này bác sĩ thường bỏ qua các vấn đề liên
quan đến sức khoẻ tình dục khi khám bệnh và bệnh nhân cũng thường ngại
đề cập những vấn đề tế nhị ấy. Chúng ta cần nhớ rằng những rối loạn này ở
tuổi già hoàn toàn có thể chẩn đoán và điều trị được.
Nguyên nhân tâm lý
Nguyên nhân thường gặp nhất, trong đó
chủ yếu là tâm lý e ngại không dám công khai nói về chuyện tình dục của
người phụ nữ do bị gò bó bởi quan niệm khắt khe của nền văn hóa xã hội
phương Đông và do thiếu hiểu biết về những lợi ích của hoạt động tình
dục đối với sức khỏe phụ nữ. Ngoài ra, còn có những nguyên nhân tâm lý
khác như: chấn thương tâm lý do bị lạm dụng tình dục, chồng không biết
cách gây hưng phấn cho vợ, chồng bị các rối loạn tình dục nam (rối loạn
cương, xuất tinh sớm, không xuất tinh) hoặc chồng cư xử thô bạo (nhậu
say, cưỡng bức vợ) khiến người phụ nữ quan hệ tình dục với chồng như
thực hiên một bổn phận, không có cảm xúc về hoạt động tình dục nhưng
không dám nói ra, lâu dần sẽ làm cho người phụ nữ có cảm giác sợ hãi,
mệt mỏi, áp lực nặng nề đối với chuyện chăn gối.

Các nguyên nhân về bệnh lý có thể gây ra
rối loạn tình dục nữ cần lưu ý là viêm nhiễm âm đạo, âm hộ, phần phụ,
mãn kinh, sẹo cắt tầng sinh môn…
Điều trị như thế nào?
Các chuyên gia đều khuyên bước đầu tiên
trong điều trị rối loạn tình dục nữ là áp dụng những biện pháp không
dùng thuốc. Bệnh nhân cần thay đổi lối sống như bỏ hút thuốc, rượu…
tránh thức khuya, làm việc căng thẳng, mê việc hay mê con quá mà quên
chăm sóc chồng. Việc trao đổi cởi mở và chân thành giữa bệnh nhân và
thầy thuốc cũng có thể giúp vợ chồng hoà hợp, vui vẻ.
Hiện chưa có thuốc nào tỏ ra hiệu quả
hoàn toàn trong điều trị rối loạn tình dục nữ, trừ các trường hợp mãn
kinh và các trường hợp vợ mất cảm hứng do chồng bị bệnh lý nam khoa.
Tuy
nhiên, các bác sĩ điều trị bệnh rối loạn tình dục nữ là tùy vào nguyên
nhân. Trước khi điều trị, bệnh nhân cần được thăm khám về bệnh lý, bác
sĩ sẽ xem xét là do nguyên nhân nào từ đó sẽ có cách thức điều trị thích
hợp.
Phụ nữ mắc bệnh rối loạn tình dục mà nguyên nhân là do tâm
lý thì cách thức điều trị chủ yếu là từ người chồng. Người chồng phải
biết quan tâm và thay đổi cách cư xử đối với vợ để người vợ có một tâm
lý thật thoải mái, không còn sợ hãi khi gần chồng. Cần kết hợp điều trị
tâm lý lâm sàng cho cả hai vợ chồng. Đối với các bệnh lý phụ khoa, khi
mắc phải chị em nên đi khám thường xuyên, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ để
tránh các bệnh viêm nhiễm đường tinh dục. Trường hợp âm đạo bị khô, bác
sĩ sẽ cho thuốc điều trị, nếu âm đạo teo hẹp có thể dùng phẫu thuật để
mở rộng ra. Khi thực hiện cắt tử cung cần chú ý không làm tổn thương các
đám rối thần kinh nhất là thần kinh cảm giác. Khi có rối loạn về chức
năng tình dục thường kèm theo triệu chứng tiết niệu, do đó cần quan tâm
về chức năng tình dục khi phụ nữ có són tiểu.
Phụ nữ cần làm gì để phòng tránh rối loạn tình dục?
Để phòng tránh các rối loạn tình dục, phụ nữ cần:
-
Trang bị cho mình kiến thức hiểu biết cơ bản về tình dục và an toàn
tình dục ngay từ tuổi tiền hôn nhân và tuổi đang hoạt động tình dục.
-
Thẳng thắn, cởi mở tâm sự với chồng về các khó khăn liên quan đến quan
hệ tình dục của hai vợ chồng và những cảm xúc của bản thân.
- Xây
dựng và thực hiện cho mình lối sống khỏe mạnh: Hạn chế các thức uống có
cồn, không hút thuốc lá (vì thuốc lá làm giảm tưới máu cho các cơ quan
trong cơ thể kể cả cơ quan sinh dục dẫn đến rối loạn kích thích và rối
loạn khoái cảm), luyện tập thể dục thường xuyên và đều đặn để giữ thân
hình thon gọn, cân đối và thể lực ổn định, có thời gian nghỉ ngơi, thư
giãn và giải trí hợp lý để giữ tinh thần luôn thoải mái, không căng
thẳng.