Những món đồ bằng vàng xa xỉ của giới thượng lưu

ban ban @ban

Những món đồ bằng vàng xa xỉ của giới thượng lưu

Người giàu đôi khi nghĩ ra những cách tiêu tiền khá thú vị. Toilet, giấy vệ sinh hay thùng thư... được làm hoàn toàn từ vàng là những món đồ xa xỉ bậc nhất thế giới.

24/09/2014 02:19 PM
2,136

1. Mặt nạ:

 - Ảnh 1

Năm 2007, hãng làm đẹp và chăm sóc da Umo Inc của Nhật đã tung ra thị trường loại hình dịch vụ mới: chăm sóc da mặt với vàng 24 kara. Tại thời điểm đó, giá của một lần đắp mặt bằng vàng này là 30.000 Yên (tương đương 250 USD), còn bây giờ chắc con số trên phải gấp 4-5 lần mức giá đó.

2. Thùng thư:

 - Ảnh 2

Chiếc thùng thư được phủ vàng 24 kara được trưng bày tại một cửa hàng trang sức tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc ngày 27/6/2011. Các cặp uyên ương có thể để những là thư tình gửi cho đối phương vào thùng thư bằng vàng này và dùng mật khẩu do cửa hàng cung cấp để lấy lại vào ngày 20/5/2012.

3. Giầy vệ sinh:

 - Ảnh 3

Cuộn giấy vệ sinh được làm bằng vàng 22 cara độc nhất thế giới. Nhà thiết kế nội thất và thiết kế thời trang nổi tiếng ở Mỹ là Kelly Wearstler mới đây đăng bức hình cuộn giấy vệ sinh bằng vàng ròng lên mạng xã hội Instagram khiến giới trẻ xôn xao. Nó được bán tại trang toiletpaper với giá 1.376.900 đô la USD (khoảng 27,5 tỷ đồng) với món quà tặng kèm khi mua là một chai rượu sâmpanh.

4. Toilet:

 - Ảnh 4

Chiếc bồn cầu này được sản xuất bởi tập đoàn Hang Fung Gold Technology tại Hong Kong và nó thực sự được coi như là một ngai vàng khi xuất hiện được trưng bày trong showroom của hãng này. Nó được làm từ vàng 24 carat nguyên chất và nặng gần một tấn. Giá của chiếc bồn cầu lên tới 37 triệu USD vào năm 2001, khi giá vàng dao động trong khoảng 200-300 USD một ounce.

5. Máy hút bụi:

 - Ảnh 5

Tháng 7/2012, công ty GoVacuum (Mỹ) giới thiệu mẫu máy hút bụi đắt nhất hành tinh – GV62711, được mạ vàng 24K. Chiếc máy hút bụi trị giá tới 1 triệu USD (tương đương gần 21 tỷ đồng). Chỉ 100 chiếc GoVacuum được sản xuất, mỗi thiết bị đều được khắc số seri và chứng nhận chất lượng bảo đảm. 

6. Bút chì:

 - Ảnh 6

Nhà thiết kế người Triều Tiên Daisung Kim đã làm chiếc bút chì này với một lớp mạ mỏng vàng 24 carat và bán với giá 20 USD.

7. Ly thủy tinh:

 - Ảnh 7

Nếu không thích tắm trong vàng, thì đây là một sản phẩm sáng tạo đáng ngạc nhiên. Aurum 79 là một ly nước thủy tinh được trang trí với vàng nguyên chất và 113 hạt kim cương, trữ được 0,5 lít nước nóng thuần khiết.

8. Quan tài:

 - Ảnh 8

Chiếc quan tài được dát vàng 24 carat này là thiết kế của công ty Art Funeral của Italy và nó đã được ra mắt ở hội chợ hàng xa xỉ ở Verona năm 2010 - một sự kiện chỉ dành cho những tỷ phú. Chiếc quan tài còn đi kèm điện thoại di động dát vàng để cho những người thân đã mất có thể "gọi điện từ thiên đường’. Giá trị của chiếc quan tài ước tính khoảng 400.000 USD.

9. Thẻ visa:

 - Ảnh 9

Tiếp theo là tấm visa bằng vàng nguyên chất. Chỉ có 100 tấm visa như thế này được tung ra nhằm giới thiệu sản phẩm. Những tấm thẻ này thực sự chỉ dành cho những khách hàng cực kì giàu có. Tấm thẻ còn được nạm 26 viên kim cương tổng cộng 0,17 kara.

10. Cốc uống bia:

 - Ảnh 10

Chiếc cốc này được làm từ 850 gram vàng bởi một hãng kim hoàn hàng đầu Nhật Bản, Ginza Tanaka. Hiện tại nó được bán với giá 50.000 USD.

11. Tai nghe nhạc:

 - Ảnh 11

Không một tín đồ âm nhạc nào có thể bước qua vật phẩm độc đáo này. Hãng Final Audio Design có trụ sở tại Nhật đã thiết kế chiếc tai nghe mạ vàng có chất lượng tuyệt đỉnh với mức giá 940 USD.

Nhật Anh (Tổng hợp)

Xem thêm video clip : Xăng giảm giá 600 đồng/lít, còn 24.210 đồng/lít

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý