Những mỹ nhân Việt từng một thời mê đắm nghề tiếp viên hàng không

biettuot biettuot @biettuot

Những mỹ nhân Việt từng một thời mê đắm nghề tiếp viên hàng không

Tags

20/10/2014 10:41 AM
8,295

Đặng Tuyết Mai

Trong ký ức của những người sống tại miền Nam những năm 60, 70 của thế kỷ trước, Đặng Tuyết Mai được đánh giá như một biểu tượng cho nhan sắc, trí tuệ. Bà cũng là một trong bốn nữ tiếp viên đầu tiên của Hãng Air Vietnam (sau này đổi thành Vietnam Airlines).

Không chỉ sở hữu dáng vóc thon thả, khuôn mặt sáng đẹp điển hình của người phụ nữ Phương Đông, lúc bấy giờ Tuyết Mai nằm trong số hiếm những người đẹp thông thạo cả hai ngôn ngữ Anh - Pháp.


Vẻ đẹp yêu kiều của Đặng Tuyết Mai.

Khi quyết định đến với nghề tiếp viên hàng không, cô gái gốc Bắc ấy đã vướng phải sự phản đối của gia đình bởi nơi nào cũng sẵn sàng mở cánh cửa đón nhận những cô gái trẻ đẹp, thông minh như Tuyết Mai.

Tuy nhiên, Tuyết Mai vẫn quyết định thi tuyển và sau khi trúng tuyển rồi lại kiên trì, khéo léo thuyết phục bố mẹ đủ điều để được làm nghề mình yêu thích.


Dù hiện tại tuổi đã cao nhưng Tuyết Mai vẫn
sở hữu những đường nét thanh thoát.

Sau này, tình yêu và bến đỗ hạnh phúc lần đầu tiên của bà với Nguyễn Cao Kỳ cũng bắt đầu sau một vài chuyến bay.

Lê Hồng Thủy Tiên

Thủy Tiên sinh ra tại Hà Nội vào năm 1970, trong gia đình có 6 người con với một tuổi thơ hết sức thiếu thốn nhưng hạnh phúc.

Với gương mặt thánh thiện, vóc dáng ưa nhìn, khi đang còn là sinh viên chưa được đào tạo về diễn xuất nhưng Thủy Tiên đã lọt vào tầm ngắm của nhiều đạo diễn khởi đầu từ vai chính trong phim “Vị đắng tình yêu”.


Thủy Tiên trong "Vị đắng tình yêu".

Bộ phim này đã đoạt doanh thu cao nhất thập niên 90 ở Việt Nam với khoảng 500 triệu đồng tiền vé và giành giải “Bông sen Vàng” trong LHP Việt Nam 1993.

Tuy nhiên sau đó, Thủy Tiên đột ngột từ bỏ màn ảnh trở thành tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines rồi kết hôn với doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và bỏ nghề tiếp viên hàng không để kinh doanh cùng chồng.


Nữ tiếp viên năm nào đã trở thành doanh nhân sát cánh bên chồng.

Hiện tại, gia đình của Jonathan Hạnh Nguyễn và Lê Hồng Thủy Tiên nắm giữ trong tay khối tài sản lớn và là nhà phân phối độc quyền của nhiều thương hiệu cao cấp trên thế giới tại Việt Nam.

Vi Thị Đông

Đăng quang Á hậu Việt Nam 1992, nhưng Vi Thị Đông đã lặng lẽ rút khỏi showbiz để chọn công việc là một tiếp viên hàng không.

Cô tâm sự rằng từ nhỏ đã mơ ước được có mặt trên những chuyến bay và đặt chân đến nhiều vùng đất mới. “Chọn được nghề mình mơ ước chỉ thích thôi không đủ mà cần phải yêu. Có yêu mới dám sống về lâu, về dài và hết mình vì nó” - Á hậu cho biết.


Đối thủ "nặng ký" của Hoa hậu Hà Kiều Anh năm 1992.

Dù xác định gắn bó với nghề tiếp viên hàng không nhưng Vi Thị Đông đã sắp xếp học đến bằng cử nhân Đại học Ngoại thương, cô cho rằng dù nghề nào cũng phải có một phông nền văn hóa tốt, căn bản.


Vi Thị Đông sành điệu, mặn mà của hiện tại.

Khi hỏi chuyện gia đình riêng, Vi Thị Đông chỉ cười nói rằng cô đang rất hạnh phúc. Chính vì vậy thời gian này Vi Thị Đông sẵn sàng cùng những người bạn nổi tiếng xuất hiện trong những tiệc tùng showbiz.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý