Những sao Việt gần như 'lột xác' với làn da trắng

mesuhao mesuhao @mesuhao

Những sao Việt gần như 'lột xác' với làn da trắng

Đã có không ít lời bàn tán của công chúng về những làn da trắng lên ngày ngày của mỹ nhân Việt. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tất cả đều trở nên xinh đẹp, quyến rũ.

28/04/2015 05:30 PM
2,226

Nếu khi mới bước chân vào làng giải trí, Hồ Ngọc Hà chỉ là một cô bé diễn viên phụ 16 tuổi với 1 gương mặt tây tây với nước da ngăm đen, thì nay Hà Hồ đã trở thành nữ hoàng giải trí Việt. Và không thể phủ nhận rằng, làn da trắng sứ cùng vóc dáng chuẩn của một siêu mẫu đã giúp cô của hiện tại trở thành một trong những sao đẹp nhất nhì showbiz Việt.


Nhờ làn da trắng cùng các nét tây tây trên khuôn mặt mà gần như Hà Hồ diện đồ gì cũng đẹp.

Ngày trước, Ngọc Trinh sở hữu làn da "bánh mật" cùng những đường nét mộc mạc.

Ngọc Trinh cũng không hề giấu việc mình tìm đến các dịch vụ làm trắng da để cải thiện sắc độ cho da của mình. Quả thật, so sánh hình ảnh của Ngọc Trinh ngày mới chập chững vào nghề mẫu với vẻ đẹp không tì vết như hiện tại, chúng ta có thể thấy người đẹp đã trải qua một quá trình để có được diện mạo "vạn người mê". Làn da trắng sứ chính là những gì người ta nhớ đến Ngọc Trinh. Và không thể phủ nhận rằng, làn da trắng nhân tạo này cũng chính là bước tiền đề giúp Ngọc Trinh nổi tiếng.


Những hình ảnh thời còn "đen nhẻm" của Linh Chi.

Linh Chi vốn sở hữu làn da ngăm đen, thậm chí là không đều màu. Sau khi tắm trắng, gần như người đẹp đã "lột xác" hoàn toàn. Thành công của Linh Chi không chỉ nhờ tới công nghệ tắm trắng. Sau khi những hình ảnh ngày xưa được công bố, đã có không ít các nghi án thẩm mỹ liên quan đến Linh Chi được đặt ra.

Mai Phương Thúy sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn sở hữu làn da nâu. Thậm chí, chúng còn khá "xỉn" màu so với sắc tố da của người Việt. Điều này khiến cô trở nên kém lộng lẫy hơn những mỹ nhân khác.

Nhưng chỉ sau một thời gian sau khi đăng quang, người đẹp đã có những thay đổi ngoạn mục từ phong cách cho đến cả nhan sắc. Có thể thấy, việc "làm mới" làn da chính là thay đổi bước ngoặt đối với Mai Phương Thúy. Màu da trắng mịn màng giúp người đẹp trông sang trọng và đẳng cấp hơn khi diện những bộ đầm dạ hội quyến rũ. Không thể phủ nhận rằng, Mai Phương Thúy đã đẹp lên một cách xuất sắc với làn da trắng.

Thủy Tiên cũng là mỹ nhân trở nên xinh đẹp nhờ làn da trắng hồng và loạt nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Nước da ngày xưa của Thủy Tiên có màu ngăm, còn màu da bây giờ thì không hề thua kém Ngọc Trinh là bao. Không ít ý kiến cho rằng, Thủy Tiên cũng đã sử dụng phương pháp tắm trắng để có được làn da như ý của hiện tại.


Trong quá trình "lột xác", biến đổi "vịt hóa thiên nga", nước da trắng ngần cũng góp phần lớn
giúp vẻ bề ngoài của Thủy Tiên lôi cuốn và hấp dẫn hơn. Trước đây, da của Thủy Tiên
nâu giòn, khỏe khoắn nhưng bây giờ cô tự tin khoe dáng với nước da trắng ngần
trong những bộ jumpsuit ngắn hút mắt.

Những hình ảnh ngày trước của Angela Phương Trinh cho thấy cô nàng sở hữu làn da ngăm ngăm đậm chất Á Đông. Không phải là người có nước da trắng bẩm sinh, nhưng hiện tại, nước da của Angela Phương Trinh đã trắng sáng, nuột nà hơn hẳn.


Chưa nói đến các nghi án phẫu thuật thẩm mỹ xoay quanh Angela Phương Trinh, có thể thấy rằng
làn da trắng chính là yếu tố giúp Angela "lột xác" và ngày càng quyến rũ hơn.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo có làn da nguyên bản không quá ngăm đen, nhưng lại hơi xỉn và không đều màu. Phải chăng người đẹp đã tìm đến công nghệ làm trắng da để có được làn da trắng mịn như hiện tại? Với các nét đẹp sẵn có cùng làn da trắng hồng mịn màng, Đặng Thu Thảo ngày càng trở nên kiều diễm và sang trọng hơn bao giờ hết.


Thu Thảo luôn ghi điểm trong lòng công chúng nhờ nét đẹp tự nhiên, cùng phong cách thời trang
thanh lịch. Làn da của người đẹp cũng được cho là trắng vừa phải, không bị quá
bợt bạt, kém tự nhiên.

Hoa hậu Thùy Dung vốn sở hữu làn da nâu bánh mật...


... tuy nhiên người đẹp sau đó cũng đi theo trào lưu da trắng sứ. Và quả thực, sau khi làm trắng da
vẻ ngoài của Thùy Dung cũng trở nên sang hơn. Làn da trắng mịn giúp cho người đẹp tự tin
diện mọi bộ đồ, mọi màu sắc hay phong cách.

Tại thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân đã nhận nhiều luồng dư luận trái chiều do cô chưa để ý chăm chút nhiều đến ngoại hình. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi 180 độ từ khi cô "lột xác" với làn da trắng không tì vết.


Làn da trắng cũng giúp cho Ngọc Hân ghi điểm hơn khi diện những bộ đầm sang trọng, gợi cảm.

Dường như trong trí nhớ của mọi người, Jennifer Phạm vẫn là người đẹp sở hữu làn da không hề trắng trẻo, ngược lại còn có một chút nâu rám nắng. Tuy nhiên hiện giờ, cô cũng như bao mỹ nhân khác của Vbiz, đã cảm thấy tự tin và hài lòng về nước da trắng sáng của mình.

Minh Hằng trước kia sở hữu thân hình mũm mĩm và nước da tối màu. Nhưng sau một thời gian, Minh Hằng cũng "lột xác" hoàn toàn với vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ hơn. Và một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất chính là làn da trắng mịn màng của cô. Làn da trắng mịn màng đã giúp cô có được vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung và bắt mắt hơn.

Hoàng Thùy Linh cũng là mỹ nhân Việt sở hữu làn da ngăm đen và "lột xác" nhờ màu da mới. Nữ ca sĩ thường xuyên diện những bộ jumpsuit gợi cảm để khoe đường cong và làn da trắng sáng của mình.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý