Những siêu xe 'khủng' nhất tại Top Marques Monaco 2015

phuongchi1 phuongchi1 @phuongchi1

Những siêu xe 'khủng' nhất tại Top Marques Monaco 2015

Triển lãm Top Marques Monaco 2015 quần tụ một loạt siêu xe xa xỉ chỉ dành cho giới siêu giàu.

26/04/2015 02:36 PM
2,260

Triển lãm xe đặc biệt này kéo dài từ ngày 16-19.4.2015 thu hút hơn 11 nghìn du khách tới tham quan và hơn 60 nhà triển lãm xe từ khắp nơi tới. Đáng chú ý đây là một sân chơi của các siêu xe dành cho giới nhà giàu với lối sống xa xỉ.

Những siêu xe “khủng” nhất tại Top Marques Monaco 2015 - 1
Toroidion 1MW mạnh ngang ngửa với siêu xe Koenigsegg One : 1.

Điểm nhấn tại triển lãm lần này là xế hàng khủng như siêu xe điện Toroidion 1MW của Phần Lan. Xe có công suất 1.000 kW, tương đương với 1.341 mã lực, mạnh xấp xỉ với siêu xe Koenigsegg One : 1 và chỉ đứng sau sau Bugatti SuperVeyron mạnh 1.600 mã lực.

Những siêu xe “khủng” nhất tại Top Marques Monaco 2015 - 2
Xe chống đạn Alpha Phoenix.

Cùng thu hút được sự chú ý như Toroidion 1MW còn có Alpha Phoenix, một phiên bản chống đạn của Mercedes G được trang bị nội thất sang trọng với khoang hành khách 2 chỗ ngồi bọc da cầu kỳ. Trong xe trang bị một tủ lạnh và màn hình giải trí.

Những siêu xe “khủng” nhất tại Top Marques Monaco 2015 - 3
Nội thất sang chảnh của Alpha Phoenix.

Ngoài ra xe còn trang bị 4 camera giám sát, hệ thống âm thanh cao cấp và iPad đóng vai trò như một bộ điều khiển. Người ngồi trong xe được đảm bảo an ninh bởi lớp gi��p chống đạn và cả hệ thống tiếp xúc gián tiếp với bên ngoài. Phải mất 8 tháng liên tục, hãng sản xuất xe mới hoàn thành 1 chiếc Alpha Phoenix. Dự kiến xe có giá "cắt cổ" khoảng 1.08 triệu USD (khoảng 22 tỷ đồng).

Những siêu xe “khủng” nhất tại Top Marques Monaco 2015 - 4
Ô tô bay AeroMobil.

Gây ấn tượng với khách tham quan có thêm sự hiện diện của ô tô bay AeroMobil. Đây là một ô tô bay tối tân nhất hiện nay trên thế giới. Điểm thiết kế độc đáo ở chỗ động cơ xe có thể được chuyển đổi hành trình xe từ dạng ô tô sang như một chiếc máy bay đang bay.

Những siêu xe “khủng” nhất tại Top Marques Monaco 2015 - 5
Xe có khả năng bay với tốc độ 200 km/h.

Loại động cơ mà AeroMobil sử là Rotax 912S, đây chính là một thiết bị thường được sử dụng trong các phi cơ hạng nhẹ. Nó có khả năng sản sinh công suất 100 mã lực, chạy rất âm, cho tốc độ trên bộ 159 km/h và tốc độ bay 200 km/h.

Những siêu xe “khủng” nhất tại Top Marques Monaco 2015 - 6
Siêu xe Zenovo ST1 phiên bản mới.

Bên cạnh đó, tại triển lãm còn có các phiên bản siêu xe mới nhất ST1 của Zenvo với sức mạnh cực đỉnh nhờ vào loại động cơ V8, dung tích 6.8 lít, cho công suất 1104 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0-100 km.h trong 3 giây và tốc độ tối đa tới 375 km/h.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý