Những thảm họa 'người đẹp hát' của showbiz Việt

mesuhao mesuhao @mesuhao

Những thảm họa 'người đẹp hát' của showbiz Việt

Thành danh với vai trò diễn viên, người mẫu, song các người đẹp vẫn không ngừng tham vọng trở thành ca sĩ dù không có khả năng thực thụ.

21/09/2014 09:08 AM
9,306

Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân là một trong những nghệ sĩ "đa zi năng" nhất nhì V-pop. Cô hoạt động trên nhiều lĩnh vực và lĩnh vực nào cũng tạo ra tiếng tăm, dù là người mẫu, diễn viên, kinh doanh giải trí, khiêu vũ hay ca sĩ. Mặc dù vậy, khả năng ca hát của đả nữ vẫn có nhiều điều đáng bàn.


Khả năng vũ đạo của Ngô Thanh Vân thật tuyệt vời, và nó tỷ lệ nghịch
với khả năng ca hát của cô

Sau khi thành danh trên sàn catwalk, tham vọng của Ngô Thanh Vân là ca hát. Ở nước ngoài, đả nữ đã được học thanh nhạc đầy đủ nên khi về Việt Nam cô rất tự tin. Được sự hỗ trợ trực tiếp của nhạc sĩ tài ba Quốc Bảo, Ngô Thanh Vân ra mắt album đầu tiên có tên NTV Virus. Album được quảng bá rầm rộ và thực sự thành công về phần nhìn với những vũ đạo nóng bỏng xuất sắc của Ngô Thanh Vân cùng hòa âm phối khí rất sôi động, hấp dẫn. Nhưng về phần nghe thì giới chuyên môn không cho điểm. Giọng hát của Ngô Thanh Vân quá mỏng và đuối, phát âm không tròn vành rõ chữ và phụ thuộc quá nhiều vào kỹ thuật thu âm. Khi cô trình diễn live, người nghe thường vì nhan sắc và sự nổi tiếng của cô mà bỏ qua cho giọng hát trung bình kém này.

Dường như Ngô Thanh Vân cũng ý thức được khả năng hạn chê của mình trong âm nhạc nên cô đã rời bỏ khá sớm để gây dựng tên tuổi với điện ảnh. Đây là một lựa chọn khôn ngoan bởi cô thực sự rất có tài diễn xuất. Nếu ý thức được điều này sớm và không quá tham vọng xây dựng mẫu nghệ sĩ giải trí đa năng, hẳn Ngô Thanh Vân đã không tự mình tạo ra thảm họa.

Hà Anh

Siêu mẫu Hà Anh từng du học tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia London, và đó là lý do cô vô cùng tự tin vào khả năng ca hát của mình. Nhưng khi siêu mẫu tung ra các sản phẩm âm nhạc cũng như trình diễn trước công chúng, hiệu quả đón nhận lại không như cô mong đợi. Hà Anh bị khán giả xếp vào hàng thảm họa khi ra mắt hai đĩa đơn Take my picture From the very start.

Mặc dù cô rất tâm huyết với hai sản phẩm âm nhạc này với phần hình ảnh và thu âm được đầu tư công phu và đắt đỏ, cũng như theo đuổi xu hướng âm nhạc của thế giới, nhưng khán giả lại có cách nhìn khác. Hai bài hát của cô quá đơn điệu, ca từ ngắn ngủi nhạt nhẽo, thiên về phần nhìn hơn phần nghe. Cách phát âm của Hà Anh với tiếng Anh rất thu hút nhưng khi hát tiếng Việt, giọng của cô bị ảnh hưởng nên méo tiếng, bóp nắn giọng quá đà, khó để người nghe tiếp nhận và thưởng thức. Cho đến nay, dù đã làm tới 2 minishow, Hà Anh vẫn chưa được thừa nhận là một ca sĩ.

Phi Thanh Vân

Phi Thanh Vân có lẽ là thảm họa Vpop đình đám nhất của showbiz Việt. Nữ người mẫu chỉ ra đời duy nhất một ca khúc là Da nâu và cũng bị ném đá tơi bời về ca khúc vô nghĩa lý cùng giọng hát rất "dở hơi" này. Cho đến giờ, công chúng vẫn chưa quên được nỗi kinh hoàng khi lần đầu tiên nghe Phi Thanh Vân cầm mic và cất lên giai điệu của Da nâu. "Phi Thanh Vân không có khả năng hát chứ không phải không có khả năng hát hay, cô không biết hát" - đó là nhận định của một ca sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, người mẫu thi thoảng vẫn được mời ca hát trong các show phòng trà một cách khó hiểu.


Phi Thanh Vân là thảm họa VPop khủng khiếp nhất

Chung Thục Quyên

Đầu năm 2012, Chung Thục Quyên cho ra mắt single đầu tiên mang tênGiấc mơ qua rồi gồm 5 ca khúc, đánh dấu công cuộc lấn sân ca hát. Chân dài khẳng định cô rất tự tin với khả năng ca hát với 3 năm học thanh nhạc và vũ đạo. Tuy nhiên, ngoại trừ những cảnh nóng bỏng với bạn trai Phillip Lê thì MV của Chung Thục Quyên không có gì đáng để nói. Khả năng ca hát của cô sau 3 năm thanh nhạc mới chỉ bắt đầu ở diện vỡ lòng. Đến nay, công chúng cũng còn thấy Chung Thục Quyên hát nữa.


Chung Thục Quyên không được đánh giá tốt dù cô rất tự tin với khả năng
ca hát của mình

Trang Nhung

Siêu mẫu kiêm diễn viên điện ảnh Trang Nhung cũng ôm giấc mơ thành nghệ sĩ đa năng khi quyết tâm lấn sân ca hát. Cô tự chấm điểm giọng hát của mình là 7-8 điểm. Nhưng khi siêu mẫu ra MV đầu tay mang tên Môi hôi, khán giả phải ngỡ ngàng vì thực sự siêu mẫu không có khả năng ca hát. Trang Nhung cũng chỉ hát được ở một số show diễn nhỏ hay phòng trà chứ không bước chân được lên sân khấu lớn.


Trang Nhung không thể bước chân vào sân khấu chuyên nghiệp
với giọng hát của mình

Hoàng Yến

Đầu năm 2013, siêu mẫu Hoàng Yến bất ngờ tung MV đầu tay Hãy nói với em do đạo diễn Việt Kiều Cường Ngô dàn dựng. Ngay khi ra mắt, sản phẩm âm nhạc này bị chê tơi tả. Không ai hiểu được vì sao Hoàng Yến lại ôm mộng ca sĩ khi tất cả các nốt cao hay nốt thấp cô đều phải nhờ đến dàn bè hỗ trợ chưa kể kỹ thuật chỉnh âm phù thủy của phòng thu. Sau MV này, Hoàng Yến hẳn đã quên đi giấc mơ ảo vọng kia.


Hoàng Yến đã tắt giấc mộng ca sĩ ngay sau MV đầu tiên

Vũ Hoàng Điệp

Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế cũng không cưỡng nỗi sức hấp dẫn của hào quang ca sĩ nên đã liều lĩnh đi cầm mic. Chọn loại nhạc trẻ sôi động mà nhảy nhiều hơn hát nhưng người đẹp cũng không giành được thiện cảm của người nghe. Trong một show phòng trà hát cùng Chung Thục Quyên và Trang Nhung, giọng hát của Vũ Hoàng Điệp được đánh giá nhỉnh hơn hai đàn chị. Nhưng cũng còn xa mới có thể đạt đến trình độ của một ca sĩ chuyên nghiệp.


Vũ Hoàng Điệp vẫn ấp ủ các kế hoạch ca hát trong năm 2014 này
nhưng những nỗ lực của cô vẫn không được thừa nhận

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý